Thái Lan sắp thuê HLV World Cup, trả lương gấp đôi ông Park Hang-seo

ANTD.VN - Các tờ báo thể thao uy tín của Thái Lan đều khẳng định, HLV Akira Nishino - người giúp đội tuyển Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018 - sẽ là tân HLV trưởng tuyển Thái Lan.

Tờ Siamsports dẫn nguồn tin từ nội bộ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết, thuyền trưởng mới của đội tuyển quốc gia Thái Lan là Akira Nishino - người từng dẫn đội tuyển Nhật Bản vào đến vòng 16 đội tại World Cup 2018.

Siamsports còn đăng hình ảnh ông Akira Nishino có mặt trên khán đài Thai-League chiều 29-6 dự khán trận True Bangkhae United hòa Sukhothai FC 2-2, để củng cố thêm nhận định cựu HLV đội tuyển Nhật Bản đang ở rất gần với vị trí thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan.

HLV Akira Nishino dự khán Thai-League chiều 29-6 (Nguồn: Siamsports)

Còn tờ SSM Sports thông tin, FAT đã mở cuộc tuyển dụng rộng rãi để kiếm HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia hướng tới vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 tới, và nhận được hồ sơ ứng cử của nhiều chiến lược gia tên tuổi. Cuối cùng, ông Akira Nishino là người được chọn sau khi đôi bên đạt được tín hiệu tích cực trong đàm phán.

Hiện FAT vẫn chưa chính thức phát ngôn về thông tin này. Tuy nhiên trong phát biểu mới nhất, Chủ tịch FAT - ông Somyot nói: "Có khả năng đó sẽ là một người châu Á" và cho biết lễ công bố chính thức sẽ được tổ chức vào tuần tới, sau khi đôi bên hoàn tất các điều khoản thỏa thuận của bản hợp đồng.

Báo chí Thái Lan trước đó dẫn nguồn tin riêng cho biết, khi nộp hồ sơ ứng cử, HLV Akira Nishino đưa ra đề nghị mức lương 30 triệu Yên Nhật, tức khoảng 7,5 tỷ đồng/tháng.

Tuy nhiên sau khi đàm phán, chiến lược gia người Nhật được cho là đã chấp thuận mức lương 650.000 USD/năm, tương đương với khoảng 55.000 USD/tháng, bằng một nửa số lương nhận được khi còn dẫn đội tuyển Nhật Bản ở World Cup và gấp hơn 2 lần mức lương HLV Park Hang-seo đang nhận ở đội tuyển Việt Nam.

Hiện chưa rõ ông Akira Nishino nếu được ký hợp đồng sẽ chỉ dẫn đội tuyển Thái Lan hay kiêm nhiệm cả U23 Thái Lan, bởi tới đây, bóng đá Thái Lan có 2 nhiệm vụ rất quan trọng là SEA Games 2019 và vòng chung kết U23 châu Á 2020 (cũng đồng thời là vòng loại Olympic Tolyo 2020) mà họ là chủ nhà.

Nếu được bổ nhiệm, HLV Akira Nishino sẽ phải giúp bóng đá Thái Lan lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á, đạt kết quả cao tại các giải châu Á và hoàn thành giấc mơ giành vé World Cup.

HLV Akira Nishino người Nhật, năm nay 64 tuổi, từng vô địch J-League 2005, AFC Champions League 2008, được Liên đoàn bóng đá châu Á bình chọn là HLV hay nhất châu Á năm 2008.

Thái Lan sắp thuê HLV World Cup, trả lương gấp đôi ông Park Hang-seo ảnh 2

Ông Akira Nishino cầm quân tại World Cup 2018

Ở World Cup năm 2018, dù chỉ có quãng thời gian ít ỏi để chuẩn bị sau thay thế HLV Vahid Halilhodzic bị sa thải, nhưng HLV Akira Nishino vẫn gây ấn tượng mạnh khi giúp đội tuyển Nhật Bản khi quật ngã Colombia 2-1, cầm hòa Senegal 2-2 để giành quyền vào vòng 1/8 và chỉ để thua ngược 2-3 Bỉ (đội sau đó giành hạng Ba) đáng tiếc ở vòng 16 đội sau khi đã dẫn trước 2-0.