Phiến quân IS đe dọa tấn công Nga sau khi tuyên chiến với Mỹ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không dùng điểm số để đánh giá thường xuyên học sinh tiểu học; Cảnh báo tình trạng giả danh công an đi lừa đảo; Phiến quân IS đe dọa tấn công Nga; Trung Quốc đưa giàn khoan ra biển Hoa Đông…


Bản tin phát thanh ngày 4-9-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Bắt đầu từ ngày 15-10, các trường tiểu học trên toàn quốc sẽ không được dùng điểm số để đánh giá thường xuyên học sinh mà thay bằng kết hợp giữa nhận xét và điểm số. Với cách đánh giá mới, giáo viên chủ nhiệm sẽ quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh; nhận xét định tính hoặc định lượng về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học.

* Qua kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) bánh mùa Tết Trung thu 2014, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã phát hiện khá nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh sai phạm. Đáng chú ý, trong đó có cả những hãng bánh có uy tín, thương hiệu.

* Chiều 3-9, chiếc xe khách rơi xuống vực đã được kéo lên khỏi hiện trường để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Sở GTVT Lào Cai vẫn không nắm được ai điều khiển chiếc xe khách khi gặp tai nạn.

* Tình trạng giả danh Công an để lừa đảo không phải là mới, thế nhưng, số nạn nhân bị dính vào "chiêu" lừa này lại không hề giảm. Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt quả tang Quàng Duy Hà (32 tuổi, ở tổ 25, p.Tân Phong, TP.Lai Châu), đối tượng giả danh Công an để lừa chạy việc với số tiền lên tới hàng tỷ đồng...

* CAH Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Trường (SN 1989, trú tại xã Hợp Dân, huyện Lương Sơn), đối tượng đột nhập vào gia đình anh L. (trú tại xã Long Sơn, huyện Lương Sơn), dùng dao khống chế, cưỡng hiếp chị H. (vợ anh L.) và đâm anh L. nhiều nhát gây thương tích nặng.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

* Các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã phát hành một video đe dọa Tổng thống Nga Vladimir Putin và tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc thánh chiến đến vùng bất ổn phía bắc Kavkaz của Nga. Đây là lần đầu tiên các thành viên của tổ chức này lên tiếng đe dọa Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, khủng bố IS đã công khai tuyên chiến với Mỹ bằng cách tung ra video chặt đầu hai nhà báo Mỹ.

* Ngày 4-9, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, chiếc tàu khu trục USS Ross đã tiến vào biển Đen nhằm tăng cường sự hiện diện của hải quân Mỹ trong khu vực này. Trang website chính thức của hải quân Mỹ cho biết: “Sự hiện diện của tàu khu trục USS Ross tại biển Đen nhằm chứng minh cam kết của Mỹ trong việc tăng cường an ninh tập thể của các đồng minh NATO và đối tác trong khu vực”.

* Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk hôm 3-9 đã gọi Nga là “Nhà nước khủng bố”, và khẳng định Kiev mong muốn gia nhập NATO thông qua hội nghị thượng đỉnh của liên minh được tổ chức kéo dài hai ngày trong tuần này.

* Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi NATO trợ giúp tăng cường quân sự cho Ukraine và cho biết liên minh cần phải mở cửa cho các thành viên mới nhằm chống lại sự “xâm lược” của Nga.

* Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng của Hồng Kông ngày 3-9 đưa tin, Trung Quốc đã đưa giàn khoan mang tên “Khải Hoàn 1” ra Biển Hoa Đông. Động thái này của Trung Quốc sẽ làm gia tăng căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, cũng như những tranh cãi gay gắt về quyền khai thác khí thiên nhiên ở mỏ Xuân Hiểu (Nhật Bản gọi là Shirakaba), trên biển Hoa Đông.

Đồng thời cho biết, quân đội Iraq đã bắt được một phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) nghi là người Trung Quốc. Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là công dân Trung Quốc đầu tiên bị phát hiện tham gia tổ chức cực đoan Hồi giáo dòng Sunni này.