Những lần VFF bị phạt do cổ động viên đốt pháo sáng

ANTD.VN -  Việc đốt pháo sáng trong các trận đấu bóng đá là vấn đề nhức nhối của bóng đá Việt Nam. Pháo sáng không chỉ xuất hiện ở giải quốc nội, mà nó còn xuất hiện tại các đấu trường quốc tế nơi đội tuyển Việt Nam tham gia thi đấu.

VFF “chờ” án phạt do cổ động viên đốt pháo sáng

Theo VnExpress, trận bóng giữa Việt Nam - Malaysia tối 16-11 trên SVĐ Mỹ Đình để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Tuyển nước nhà chiến thắng 2-0 và có cơ hội đi sâu tại AFF Cup 2018 khiến hàng chục nghìn người hâm mộ phấn khích. Tuy nhiên, hành động ăn mừng bằng pháo sáng của một bộ phận CĐV trở thành tâm điểm chỉ trích.

Cổ động viên đã 5 lần đốt pháo sáng trong trận đấu này

Xuyên suốt trận cầu tâm điểm này, người ta đếm đến 5 lần pháo sáng được lén lút đốt lên, mà nổi bật nhất là khi hai đội vừa bước ra sân để chào khán giả, và khi Nguyễn Công Phượng ghi bàn mở tỷ số.

Ngoài ra, nhiều khán giả quá khích còn ném chai lọ nhằm vào một cầu thủ Malaysia ở hiệp hai, sau khi anh này có hành vi thúc cùi chỏ đối với Công Phượng.

Lực lượng chức năng được huy động và kịp thời xử lý những cổ động viên gây rối

Với hành động này, nhiều người lo ngại án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Đơn vị này từng khuyến cáo, nếu CĐV Việt Nam tiếp tục đốt pháo sáng, đội tuyển có nguy cơ sẽ phải chịu án phạt đá trên sân nhà không khán giả trong các giải sắp tới.

Trước đó, VFF không ít lần nhận án phạt do cổ động viên đốt pháo sáng. Việc đốt pháo sáng trong các trận đấu bóng đá là vấn đề nhức nhối của bóng đá Việt Nam. Pháo sáng không chỉ xuất hiện ở giải quốc nội, mà nó xuất hiện ở các đấu trường quốc tế nơi đội tuyển Việt Nam tham gia thi đấu.

Bị phạt 12.500 USD trong trận Việt Nam – Hàn Quốc

Theo Soha, ngày 29-8-2018, trong trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc ở bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18, rất đông CĐV Việt Nam đến SVĐ Pakansari (Indonesia) để tiếp sức cho thầy trò HLV Park Hang-seo. 

Tuy nhiên, do đội nhà để thua Hàn Quốc nên một số CĐV quá khích đã đốt pháo sáng trên khán đài. Hành động này đã khiến VFF phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC với số tiền là 12.500USD (gần 300 triệu đồng). 

AFC cũng đưa ra cảnh báo nếu CĐV Việt Nam tiếp tục đốt pháo sáng trong các trận đấu quốc tế của các ĐTQG Việt Nam, bóng đá Việt Nam sẽ phải đối diện với hình thức kỷ luật nặng hơn như đá sân trung lập thi đấu hoặc đóng cửa sân thi đấu.

 Cổ động viên đốt pháo sáng trong trận Việt Nam gặp Hàn Quốc

VFF vạ lây vì cổ động viên

Dân trí đưa tin, ngày 8-11-2017, AFC đưa ra án phạt 15 nghìn USD với VFF sau sự cố cổ động viên (CĐV) đốt pháo sáng trên sân khách, trong trận đấu giữa Campuchia và tuyển Việt Nam thuộc khuôn khổ trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2019.

Ở trận đấu này, một số CĐV Việt Nam đã mang và đốt pháo sáng trên khán đài SVĐ Olympic Quốc gia (Campuchia), sau khi các học trò của HLV Mai Đức Chung ghi bàn thắng.

Cổ động viên đốt pháo sáng khiến VFF nhận án phạt

Clip cổ động viên Việt Nam bị áp giải ra khỏi sân vì đốt pháo sáng trong trận Việt Nam - Hàn Quốc. (Nguồn: Zing).