Nhân chứng: Kẻ đi xe phân khối lớn đã rú ga trước khi đâm người phụ nữ ở Láng Hạ

ANTD.VN - Chiều ngày 14-8, PV Báo ANTĐ đã trao đổi cụ thể với các nhân chứng tại hiện trường vụ xe máy phân khối lớn đâm ngã người phụ nữ đi xe đạp ở phố Láng Hạ. Người trực tiếp chứng kiến sự việc khẳng định, kẻ điều khiển xe phân khối lớn đã rú ga ầm ĩ trước khi gây ra vụ tai nạn.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, khoảng 9h20 ngày 14-8, một vụ tai nạn khá nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực cầu vượt Láng Hạ - đoạn trước số nhà 22 phố Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội), khi một người chạy xe máy phân khối lớn đâm thẳng vào một phụ nữ lớn tuổi, khiến bà ngã lăn ra đường. Sau khi gây tai nạn, người điều khiển xe chỉ quay lại nhìn rồi… bỏ đi.

Nạn nhân bị đâm ngã xuống đường bất tỉnh khi đang đạp xe chậm rãi và đúng làn

Chiều ngày 14-8, PV Báo ANTĐ đã trao đổi cụ thể với ông N.N.T (nhân viên bảo vệ) – nhân chứng trực tiếp chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn – để ghi nhận thêm thông tin.

Ông T. cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, ông đang ngồi trên ghế ở khu vực vỉa hè gần số nhà 22 phố Láng Hạ thì giật mình nghe thấy tiếng nẹt pô, gầm rú của xe máy phân khối lớn.

“Khi quay ra xem chiếc xe đó thì tôi thấy người cầm lái rít ga trước khi đâm thẳng vào người phụ nữ lớn tuổi đang đạp xe chầm chậm. Cú đâm rất mạnh, hất tung bà ấy lên. Chúng tôi chạy ra xem thì thấy bà ấy nằm bất động trên mặt đường”, ông T. cho hay.

Nhân chứng chỉ vào vị trí kẻ đi xe máy phân khối lớn đâm gục người phụ nữ ở Láng Hạ

Nhân chứng trên nói rằng, sau cú đâm, kẻ gây tai nạn đã giảm tốc và ngoái lại nhìn, rồi phóng xe bỏ đi thẳng. Đặc biệt, những người có mặt tại hiện trường đã cố gắng nhìn biển số xe, song theo họ, chiếc xe này lắp biển kiểm soát quặp vào trong nên không thể thấy được.

“Chúng tôi định lấy xe đuổi theo nhưng không thể kịp, kẻ đó phóng bằng xe phân khối lớn nên chạy rất nhanh”, một nhân chứng khác cho biết thêm.

Sau khoảng 15 phút được chăm sóc trên vỉa hè, người phụ nữ dần tỉnh lại và cung cấp số điện thoại của người thân để được hỗ trợ. Ông T. quan sát thấy bà không bị chảy nhiều máu, chủ yếu xây xước ở phần hông phải. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân lại bị ngất.

Khu vực xảy ra tai nạn thường ít phương tiện lưu thông. Do vậy, lái xe phân khối lớn hoàn toàn có thể quan sát rõ người di chuyển

“Lúc tỉnh, bà ấy đã chỉ cho chúng tôi số điện thoại của cô con gái đang làm ở Tây Hồ. Khi người này đến thì cũng là lúc xe cứu thương tới nơi, và cô gái đưa bà ấy vào bệnh viện cấp cứu”, nhân chứng T. chia sẻ.

Hiện chiếc xe đạp của nạn nhân vẫn đang được những người ở hiện trường giữ giúp.

Dưới đây là video toàn cảnh về vụ tai nạn: