Một trong 2 nạn nhân còn lại trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc đã tử vong

ANTĐ -Thêm nạn nhân vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc tử vong; Kỳ nghỉ 2/9: Gần 200 vụ tai nạn giao thông làm 114 người tử vong; Bồi thường 1 tỷ đồng cho các nạn nhân vụ tai nạn ở Lào Cai; IS đã cắt cổ nhà báo Mỹ  thứ hai; Thế giới đang thất bại trong cuộc chiến chống Ebola?....Đó là những tin chính trong bản tin hôm nay (3-9).
Bản tin phát thanh ngày 3-9-2014

Thêm nạn nhân vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc tử vong

Tin từ Viện Bỏng quốc gia ngày 2/9 cho biết Trung úy Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1981, quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) là 1 trong 2 chiến sĩ đặc công trong vụ trực thăng rơi ngày 7-7 tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã hy sinh lúc 8 giờ sáng cùng ngày do sốc bỏng, sốc chấn thương và tình trạng suy thận quá nặng.


Trước đó Trung úy Nguyễn Hoàng Anh nhập viện với chẩn đoán đa chấn thương, bỏng lửa 52% ở mặt, chân, chi, bỏng hô hấp; gãy 1/3 dưới xương cẳng chân, vỡ xương sọ. Trong quá trình điều trị sức khỏe của Trung úy Hoàng Anh có nhiều lần diễn biến xấu, đe dọa tử vong do tổn thương bỏng quá rộng. 

Các bác sĩ đã buộc phải cắt 1 chân hoại tử của Trung úy Hoàng Anh để tránh tổn thương lan rộng, đồng thời dành những loại thuốc kháng sinh tốt nhất và các trang thiết bị máy móc hiện đại nhất với sự hỗ trợ của các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, để cứu chữa cho bệnh nhân.

Một chiến sĩ đang được điều trị tích cực tại Viện Bỏng quốc gia.

Tuy nhiên do tổn thương bỏng quá nặng, sau gần 2 tháng chống chọi với những đau đớn của vết bỏng, cộng thêm tình trạng suy thận rất nặng nên Trung úy Hoàng Anh đã không qua khỏi.

Hiện chỉ còn duy nhất 1 chiến sĩ trong vụ trực thăng rơi còn sống là Trung úy Đinh Văn Dương (sinh năm 1983, quê ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), với chẩn đoán đa chấn thương, bỏng hô hấp và đang tiếp tục được điều trị. Trung úy Dương đã bị cắt cả 2 chân hoại tử.

Kỳ nghỉ 2/9: Gần 200 vụ tai nạn giao thông làm 114 người tử vong

Theo thống kê của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chỉ trong vòng 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 30/8-2/9), trên địa bàn cả nước đã xảy ra 86 vụ tai nạn giao thông làm 114 người tử vong. Nghiêm trọng nhất là vụ xe khách lao xuống vực tại Lào Cai làm 12 người chết, 41 người bị thương.

Trên tuyến Quốc lộ 5, khoảng 7 giờ sáng (2/9/2014), tại địa phận xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách biển số 53S-5326 chạy chiều Hải Phòng-Hà Nội lao qua dải phân cách đâm vào xe 7 chỗ chạy ngược chiều. Hậu quả, 3 người trên xe 7 chỗ chết và 1 người bị thương. 

Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, các lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 28.791 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 109 xe ô tô, 4.080 xe mô tô, phạt tiền nộp kho bạc Nhà nước 14 tỷ 150 triệu đồng.

Bồi thường 1 tỷ đồng cho các nạn nhân vụ tai nạn ở Lào Cai

Tập đoàn Bảo Việt ước tính sẽ bồi thường khoảng 1 tỷ đồng cho các nạn nhân trong vụ tai nạn ôtô ở Lào Cai đêm 1/9.

Tập đoàn Bảo Việt thông báo chiều ngày (2-9), xe ôtô bị nạn đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho hành khách tại Công ty Bảo Việt Hà Nội, với mức bồi thường tối đa là 70 triệu/người/vụ. Đây cũng là số tiền đại diện của Bảo Việt cho biết sẽ chi trả cho những nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc trên.

Với những đối tượng bị thương, thông tin từ phía Bảo Việt cho hay, đơn vị này sẽ khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng xác định mức độ thương tật để chi trả, hỗ trợ người bị nạn.

Tiếp theo là phần tin quốc tế:

IS đã cắt cổ nhà báo Mỹ  thứ hai  

Tổ chức Hồi giáo IS hôm 2-9 đã tung ra đoạn phim quay cảnh một phiến quân bịt mặt nói tiếng Anh cắt cổ nhà báo Steven Sotloff, người Mỹ.

Hình ảnh cuối cùng trong đoạn phim cho thấy Steven Sotloff, 31 tuổi rất bình tĩnh nói trước máy quay phim rằng, anh là một nạn nhân của các trận không kích chống lại “những kẻ thánh chiến Hồi Giáo” mà tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh thực hiện ở Iraq. 

Tên phiến quân chỉ trích các cuộc không kích của Mỹ vào khu vực quanh Mosul Dam ở Iraq, thời gian thực hiện đọan phim này sau khi diễn ra vụ chặt đầu nhà báo Foley.

Trong đoạn phim, tóc và râu của Sotloff dài hơn hình ảnh trước đó mà IS tung ra đe dọa là sẽ giết chết anh nếu Mỹ không kích tấn công các lực lượng của IS.

Barak Barf, người phát ngôn của gia đình của Sorloff sống ở Miami đã xác định đoạn băng là băng gốc.

Thế giới đang thất bại trong cuộc chiến chống Ebola?

Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) hôm 2-9 cảnh báo rằng thế giới có khả năng sẽ không kiềm chế nổi sự bùng phát của dịch Ebola.  

MSF kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ khẩn cấp thiết bị y tế cũng như gửi thêm nhân sự giúp cho các quốc gia Tây Phi khống chế dịch bệnh.

Đợt dịch Ebola hiện nay là giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, kể từ khi Tổ chức y tế thế giới (WHO) tuyên bố Ebola là vấn đề khẩn cấp toàn cầu thì các nước vẫn chưa có động thái quyết liệt với dịch bệnh này.

Theo WHO, dịch Ebola từ khi bùng phát đến nay đã làm 1.552 người thiệt mạng và 3.062 nhiễm bệnh.