Lugansk thả tù binh, quyết không trao quyền kiểm soát khu vực biên giới cho Kiev

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Làm rõ các đối tượng bao che, tiếp tay cho hoạt động xuất lậu than tại Quảng Ninh; Yêu cầu Trung Quốc xử lý nghiêm hành vi đối xử vô nhân đạo với ngư dân Việt Nam; Lugansk thả tù binh, quyết không trao quyền kiểm soát khu vực biên giới cho Kiev; Kết luận sơ bộ nguyên nhân máy bay MH17 rơi…
Bản tin phát thanh ngày 10-9-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ xuất lậu than của CTCP Đầu tư phát triển 324 ở tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, chỉ đạo làm rõ các đối tượng bao che, tiếp tay cho hoạt động xuất lậu than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

* Trả lời báo chí về phản ứng của Việt Nam trước việc các tàu cá Quảng Ngãi bị một số tàu Trung Quốc khống chế, đập phá, tịch thu trái phép một số tài sản và đánh đập các ngư dân tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói: “Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối. Đồng thời, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra và xử lý nghiêm các hành vi của lực lượng chức năng Trung Quốc đồng thời không để tái diễn những hành động trên và bồi thường thỏa đáng cho các ngư dân Việt Nam”.

* Chiều 9-9, Bộ GD-ĐT đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt phương án thi THPT quốc gia năm 2015. Tuy nhiên, thay đổi này liệu đã tạo sự ổn định cho thí sinh hay chưa vẫn là câu hỏi lớn.

* Kể từ 18h ngày hôm qua, 9-9, giá bán lẻ xăng RON 92 giảm 30 đồng/lít, dầu DO giảm 160 đồng/lít, dầu hỏa 150 đồng/lít. Đây là lần thứ 5 liên tiếp, giá bán lẻ xăng dầu giảm trong vòng 1 tháng rưỡi qua.

* Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị, các địa phương rà soát các tuyến đường trên địa bàn quản lý có xe khách giường nằm 2 tầng đi qua và phải đề xuất việc đảm bảo an toàn khi tiếp tục cho phép khai thác cũng như kiến nghị tạm dừng khai thác loại phương tiện này đối với từng tuyến đường cụ thể nếu có nguy cơ mất an toàn cao. 

* Một lần nữa, người hâm mộ bóng đá nước nhà lại được chứng kiến màn trình diễn mãn nhãn mà các cầu thủ U19 Việt Nam thể hiện, ngay cả khi chúng ta thua trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều là U19 Nhật Bản trong trận đấu diễn ra tối qua 9-9, trên sân Mỹ Đình.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

* Trả lời báo chí ngày 9-9, cựu đại sứ Mỹ tại Nga Thomas Pickering cho biết, Ukraine không là điều kiện hàng đầu để hàn gắn ngoại giao Nga - Mỹ.

* Theo thông tin được đăng tải trên trang mạng chính thức của Cộng hoà Nhân dân Lugansk, quân li khai miền đông Ukraine sẽ thả tự do cho 863 tù binh còn lại của quân đội Ukraine vào cuối tuần này. Tuy nhiên, người đứng đầu nước Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng Igor Plotnitsky cho biết họ không có kế hoạch trao quyền kiểm soát khu vực biên giới với Nga cho Kiev

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, Kiev không công nhận các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng ở miền đông Ukraine, bất chấp việc đã ký một thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng ủng hộ độc lập hồi tuần trước. 

* Ngày 9-9, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, hệ thống cảnh báo sớm tên lửa của nước này đã phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo từ Địa Trung Hải về phía Israel. Tên lửa mục tiêu này được cho là rơi xuống khu vực cách thủ đô Tel Aviv của Israel khoảng 300km.

* Theo bản báo cáo sơ bộ của Uỷ ban An toàn Hà Lan, chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines nổ tung trên không trung do bị những vật thể chứa năng lượng lớn đâm trúng từ bên ngoài. Đồng thời khẳng định, không hề có lỗi kĩ thuật hay sai sót trong điều khiển của phi hành đoàn dẫn đến máy bay rơi.