HLV Park Hang-seo: "Chúng tôi sẽ tiếp Thái Lan bằng tinh thần Việt Nam"

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo cho biết sẽ cùng các học trò đá hết mình, không sợ hãi và bằng tinh thần Việt Nam khi tiếp đón U23 Thái Lan tại vòng loại châu Á, ngày 26-3 tới.

U23 Thái Lan và U23 Indonesia là hai đối thủ lớn sẽ cùng U23 Việt Nam cạnh tranh trực tiếp ngôi nhất bảng K diễn ra từ ngày 22 đến 26-3 tới tại Hà Nội, để có tấm vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2020. 

Ở lượt trận cuối, trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan (20h ngày 26-3, sân Mỹ Đình) sẽ mang tính quyết định cục diện của bảng đấu.

HLV Park Hang-seo mong đợi những cuộc đối đầu với bóng đá Thái Lan 

"Hôm đó chúng tôi sẽ chơi một trận đấu như thời gian qua là đá hết mình, không sợ đối thủ nào và với tinh thần Việt Nam", ông Park nói và cho biết U23 Thái Lan sẽ là chủ nhà vòng chung kết nên họ đang có sự tập luyện và chuẩn bị rất kỹ càng.

"Tinh thần Việt Nam" theo HLV Park Hang-seo gồm 5 yếu tố: Đoàn kết, tự trọng, thông minh, không bao giờ từ bỏ và quyết tâm mãnh liệt để đạt mục tiêu.

HLV Park Hang-seo cho biết ban huấn luyện đang tiến hành công tác phân tích U23 Thái Lan cũng như U23 Indonesia, song những băng tư liệu gần đây về 2 đối thủ này là chưa đủ.

"Rất may là hai đội này sẽ gặp nhau ở lượt trận đầu tiên (trong khi U23 Việt Nam gặp U23 Brunei), vì vậy đó sẽ là cơ sở để chúng tôi nắm thông tin tốt nhất về 2 đối thủ này", HLV Park cho hay.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt (nếu Thái Lan nằm trong nhóm 15 đội này thì đội nhì có thành tích tốt thứ 5 sẽ giành suất cuối cùng) giành quyền vào vòng chung kết. Vì vậy để chắc suất, U23 Việt Nam phải hướng tới ngôi nhất bảng.

"Dù khó khăn nhưng tôi và các cầu thủ sẽ chiến đấu với tinh thần Việt Nam để đạt mục tiêu đề ra", HLV Park Hang-seo quyết tâm. 

Dưới thời HLV trưởng Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam mới chỉ 1 lần gặp bóng đá Thái Lan, đó là trận tranh hạng ba giải giao hữu M150 Cup dành cho lứa U23 diễn ra tại Bangkok vào tháng 12-2017. Trận đó, thầy trò Park Hang-seo đã chiến thắng chủ nhà 2-1 để giành hạng ba chung cuộc, trước khi lên đường sang Trung Quốc dự VCK U23 châu Á 2018.

Video: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan, giải giao hữu M150 Cup 2017