Hải quân Ukraine công bố video hệ thống phòng vệ bờ biển Neptune mới

ANTD.VN - Hải quân Ukraine vừa chính thức công bố video chi tiết về hệ thống tên lửa bảo vệ bờ biển RK-360MTs Neptun với tên lửa hành trình R-360.

Hệ thống Neptune được sử dụng để bảo vệ eo biển và lãnh hải, bảo vệ các tuyến biển ngoài khơi, căn cứ hải quân, cơ sở hạ tầng ven biển...

Video mới được Ukraine công bố khá chi tiết khi nó bao gồm hệ thống phóng USPU-360, hệ thống điện tử và điều khiển RCP-360, cùng với đó toàn bộ quá trình phóng tên lửa R-360.

Hệ thống Neptune sử dụng tên lửa R-360 có thể tiêu diệt mục tiêu ở cách xa 280km

Hê thống Neptune có thể tấn công mục tiêu ở cách xa 280km vào bất kì lúc nào và trong mọi điều kiện thời tiết. Tên lửa R-360 nặng 870kg, trong đó đầu đạn nặng 150kg và có tốc độ 900km/h.

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng UkrOboronProm của Ukraine cho biết, Neptune có thể đánh chìm tàu chiến có lượng giãn nước 5.000 tấn, bao gồm các loại tàu khu trục, tàu săn ngầm và tàu hỗ trợ.

Để vượt qua hệ thống phòng không đối phương, Neptune có thể bay lướt trên mặt biển bằng thuật toán thông minh và đánh chìm mục tiêu.

Video Ukraine hé lộ về hệ thống Neptune: