Giáp Tết, ba thanh niên trên đường đi bar mở "tiệc ma túy" thì gặp 141

ANTD.VN - Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, song 3 thanh niên ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vẫn tranh thủ rủ nhau đi tới quán bar ở nội thành để mở “tiệc ma túy”. Song khi đang trên đường tới bar, cả nhóm đã bị lực lượng đặc biệt 141 của CATP Hà Nội bắt giữ, phát hiện hành vi tàng trữ ma túy gồm cả loại “ke” và “kẹo”.

Đêm 30-1-2019, Tổ công tác Y3/141 do Trung tá Chu Văn Sỹ (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Khánh Toàn – Đào Tấn (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy).

Tới khoảng 22h40, tổ công tác phát hiện một chiếc taxi chở 3 thanh niên có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Khi vừa nhìn thấy bóng dáng lực lượng cảnh sát, nam thanh niên ngồi ở ghế phụ cạnh lái xe bất ngờ hạ kính, thò tay ra ngoài thả 2 gói nilon xuống đất.

Phát hiện hành vi bất thường nói trên, các cán bộ và trinh sát của Tổ Y3/141 lập tức áp sát, yêu cầu tất cả người trong xe đi ra ngoài, và giữ nguyên hiện trường.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Ban đầu, các thanh niên quanh co, không nhận ai là người đã ném ma túy. Tuy nhiên, sau một thời gian đấu tranh quyết liệt, các trinh sát đã chỉ ra được người có hành vi phi tang ma túy, và những đối tượng liên quan đã phải thừa nhận.

Tang vật mà Tổ công tác Y3/141 thu được gồm 2 gói nilon chứa ma túy, trong đó, 1 gói chứa ketamine, gói còn lại chứa các viên nén màu hồng, xanh là ma túy tổng hợp.

Số ma túy được các thanh niên mang đi "dự tiệc" trong những ngày giáp Tết

Tại khu vực đóng chốt của lực lượng 141, các thanh niên khai đã nhờ bạn ở Thị xã Sơn Tây mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng, để mang lên quán bar sử dụng trong đêm ngày 30, rạng sáng 31-1. Những đối tượng này đã đặt trước phòng bar để mở "tiệc ma túy", và đang trên đường tới nơi thì bị lực lượng 141 phát hiện, bắt giữ.

Danh tính của 3 đối tượng đã được làm rõ, gồm: Vương Anh Vũ (SN 1990, trú tại xã Đường Lâm, TX Sơn Tây); Trần Tiến Thành (SN 1990, trú tại xã Phú Thịnh, TX Sơn Tây); Bùi Văn Lành (SN 1995, trú tại huyện Đan Phượng).

Trong 3 đối tượng trên, Vũ là kẻ ngồi ở ghế phụ và đã có hành vi ném ma túy xuống đất.

Giáp Tết, ba thanh niên trên đường đi bar mở "tiệc ma túy" thì gặp 141 ảnh 2

Ba đối tượng đã bị khống chế, sau khi tổ công tác làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Sau khi đấu tranh, Tổ Y3/141 đã tiến hành bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Quan Hoa để làm rõ theo quy định của pháp luật.

“Những đối tượng tàng trữ ma túy thường phản ứng phi tang rất nhanh khi thấy lực lượng chức năng. Tuy nhiên, chúng tôi đã có không ít lần đối mặt với những trường hợp như vậy, nên các cán bộ, trinh sát của tổ công tác đều nhanh chóng ghi lại bằng chứng, và đấu tranh tới cùng”, Tung tá Chu Văn Sỹ - Tổ trưởng Tổ công tác Y3/141 – bày tỏ.