Gần 2 tiếng đồng hồ khống chế đám cháy xưởng tái chế nhựa tại quận Hoàng Mai

ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã kịp thời tiếp cận, dập tắt lửa tại kho xưởng làm nhựa tái chế thuộc khu Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, không để cháy lan.

Clip: 

Vụ hỏa hoạn được phát hiện khoảng gần 19h tối nay 18-7, tại nhà xưởng thuộc khu đất ở Đền Lừ. Chỉ trong thời gian ngắn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà xưởng kèm theo khói đen đậm đặc.

Do chứa nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà xưởng 

Nhận được thông tin cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai đã điều động CBCS và phương tiện đến làm nhiệm vụ. Trước diễn biến vụ cháy có nguy cơ phức tạp, chất cháy là đồ nhựa có thể cháy lan, cháy lớn nên lực lượng đã xin chi viện Trung tâm 5 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH –CATP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát PCCC CAQ Hai Bà Trưng, CAH Thanh Trì.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ gồm CAP sở tại, dân phòng cũng kịp thời có mặt, hỗ trợ cứu hộ tài sản, bảo vệ tài sản cho người dân. Khẩn trương tiếp cận nhiều hướng, lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa vào khoảng 20h cùng ngày, không để cháy lan.

Nhiều phương tiện và CBCS thuộc lực lượng chữa cháy các quận Hai Bà Trưng, Thanh Trì được huy động đến hỗ trợ chữa cháy

Thông tin cho biết, nơi xảy cháy là nhà xưởng tạm, lợp mái tôn làm tái chế nhựa có tổng diện tích khoảng 100m2. Đây là khu đất nằm trong quy hoạch dự án nhưng chưa sử dụng, chủ cơ sở đã thuê mặt bằng dựng nhà tạm làm xưởng sản xuất.

CAQ Hoàng Mai đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân cháy.