Đánh bại Thái Lan sau 120 phút, Việt Nam vô địch bóng đá nữ SEA Games 30

ANTD.VN - Tối 8-12, bàn thắng "quý như vàng" của tiền đạo Phạm Hải Yến ở hiệp phụ giúp đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại "kình địch" Thái Lan để bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng đá nữ SEA Games.

Bất phân thắng bại ở vòng bảng (hòa 1-1) và đặc biệt là duyên nợ trong quá khứ khiến cuộc đối đầu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Thái Lan tại chung kết bóng đá nữ SEA Games 30 thêm sức hút.

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hai đội duy trì thế trận cân bằng và tạo ra một số cơ hội rõ rệt.

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) là những người chơi hay hơn, có nhiều cơ hội hơn trong hai hiệp chính

Khi hiệp 2 bắt đầu được 6 phút, lưới đội tuyển nữ Việt Nam rung lên. Từ quả tạt bên cánh trái của Silawan, Taneekarn Dangda thoát xuống bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Kim Thanh từ cự li gần. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng vì xác định Taneekarn Dangda đã rơi vào thế việt vị.

Phút 68, từ đường phản công nhanh bên cánh phải, tiền vệ Kanyanat bật cao thực hiện pha đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Kim Thanh đã bay người ôm gọn.

Những phút sau đó, dù thể lực cạn dần song các cô gái Việt Nam chơi đầy quả cảm để duy trì sức ép về khung thành đối phương hòng tìm kiếm bàn thắng vào lưới Thái Lan.  

Phút 72, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Bích Thùy phá bẫy việt vị thoát xuống rồi thực hiện quả tạt vào trong. Huỳnh Như lao người thực hiện pha đánh đầu nhưng đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc.

Đến phút 87, Bích Thùy đi bóng kỹ thuật loại bỏ sự truy cản của hậu vệ Thái Lan rồi thực hiện pha lốp bóng bằng chân trái, đáng tiếc bóng lại đi vọt xà.

Hòa không bàn thắng, hai đội bước vào hiệp phụ phân thắng bại.

Video Phạm Hải Yến mở tỉ số cho Việt Nam

Và khi hiệp phụ mới trôi qua 2 phút, Tuyết Dung sút phạt đưa bóng cắt mặt khung thành, tiền đạo vào sân trong hiệp 2 là Hải Yến ập vào nhanh như cắt, bật cao đánh đầu tung lưới Thái Lan, mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam.

Những phút sau đó, tuyển nữ Việt Nam chơi cực kỳ tập trung, đặc biệt ở phần sân nhà để chống lại nỗ lực tìm bàn gỡ của Thái Lan. Và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tất cả cùng vỡ òa trong niềm vui sướng.

Đánh bại Thái Lan chung cuộc 1-0 sau 120 phút, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã xuất sắc bảo vệ thành công HCV môn bóng đá nữ SEA Games 30.

Xin chúc mừng chiến công của các "cô gái vàng"!

Chức vô địch môn bóng đá nữ của thầy trò HLV Mai Đức Chung giúp Đoàn thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu đặc biệt thành công khi giành tới 20 HCV. Kết thúc ngày thi đấu thứ tám của SEA Games 30, Đoàn Việt Nam có 66 HCV - vượt 1 HCV so với chỉ tiêu đề ra, tạm xếp thứ hai trên bảng tổng sắp, sau chủ nhà Philippines (111 HCV) và trên Indonesia (65 HCV).

Trong hai ngày thi đấu còn lại, dự báo đoàn sẽ có thêm những tấm HCV, trong đó tất cả đều trông chờ vào tấm HCV môn bóng đá nam sau 60 năm.