Cựu thượng nghị sĩ có vợ gốc Việt cân nhắc tranh cử Tổng thống Mỹ

ANTĐ -Vietnam Airlines chậm chuyến bay vì hành khách gây rối; Phát hiện cơ sở nhuộm cốm bằng phẩm màu công nghiệp; Nghi can nhắn tin phủ nhận hành hạ bé trai khuyết tật ở khách sạn; Cựu thượng nghị sĩ có vợ gốc Việt cân nhắc tranh cử Tổng thống Mỹ; Tổng thống Mỹ Obama lớn tiếng chỉ trích Nga tại cuộc họp Liên Hợp Quốc; Venezuela tố phương Tây tạo ra cuộc khủng hoảng ở Trung Đông… đó là những tin chính trong bản tin.

Bản tin phát thanh ngày 25-9 do Báo An ninh Thủ số sản xuất

Vietnam Airlines chậm chuyến bay vì hành khách gây rối

Thông tin từ Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, hai chuyến bay của hãng tại sân bay Đà Nẵng và Cam Ranh ngày 23-9 vừa qua đã bị hành khách gây rối khi đang làm thủ tục lên máy bay, khiến một chuyến bị chậm giờ.

Cụ thể, trên chuyến bay VN172 Đà Nẵng-Hà Nội (giờ khởi hành dự kiến là 17 giờ 40), hành khách ngồi số ghế 39G đã có biểu hiện say xỉn, chửi bới lăng mạ nhân viên của hãng và nhân viên an ninh tại cửa ra tàu bay, được nhân viên an ninh xác định đang trong tình trạng không đủ điều kiện đi được máy bay và hãng đã làm thủ tục xuống tàu (offload) cho khách.

Chuyến bay VN1560 bị chậm 40 phút.

Ngoài ra, trên chuyến bay VN1560 Cam Ranh-Hà Nội (giờ khởi hành dự kiến là 20 giờ 55), hành khách ngồi số ghế 26G đã có hành vi gây rối với nhân viên an ninh tại cửa an ninh soi chiếu nên bị bộ phận an ninh sân bay lập biên bản, từ chối hoàn tất thủ tục an ninh hàng không. Sự cố này khiến chuyến bay VN1560 bị chậm 40 phút.

Phát hiện cơ sở nhuộm cốm bằng phẩm màu công nghiệp

10 giờ sáng ngày 23/9, Đội quản lý thị trường số 6 (quận Nam Từ Liêm) phối hợp với lực lượng Cảnh sát môi trường, Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất cốm của gia đình anh Đỗ Đức Tặng ở làng Mễ Trì Hạ, phát hiện cơ sở này dùng khá nhiều phẩm có màu xanh, vàng để làm màu cho cốm.

Cốm nhuộm phẩm màu

Chủ cơ sở khai, sản xuất cốm phun tẩm phẩm màu là do yêu cầu của khách hàng lấy sỉ, còn họ lấy cốm về chế biến bánh cốm, chả cốm hay bán trực tiếp cho người tiêu dùng thì không rõ. Thông thường, người ta dùng chổi nhỏ vẩy màu cho cốm, cơ sở này còn đầu tư cả máy phun hóa chất để đạt được độ đều màu rất chuyên nghiệp.

Nghi can nhắn tin phủ nhận hành hạ bé trai khuyết tật ở khách sạn

Ngày 16-9 vừa qua, gia đình cháu Nguyễn Văn Tú (14 tuổi, trú xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) bất ngờ nhận được tin nhắn của đối tượng Sơn, người đã đánh đập gây thương tích nghiêm trọng trên thân thể cháu Tú trong khách sạn Hoàng Anh 1, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Sơn, nội dung xin lỗi gia đình cháu bé, tuy nhiên phủ nhận chuyện đánh đập cháu Tú.

Cháu Tú bị hành hung trong khách sạn

Sau khi báo chí vào cuộc, Công an TP Vinh đã lên tiếng và đã ra quyết định truy bắt đối tượng Sơn về hành vi nói trên. Tuy nhiên, đối tượng Sơn hiện vẫn đang lẩn trốn.

Tiếp theo là phần tin quốc tế

Cựu thượng nghị sĩ có vợ gốc Việt cân nhắc tranh cử Tổng thống Mỹ

Theo BBC, cựu thượng nghị sĩ từ bang Virginia và cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, ông Jim Webb tuyên bố đang “xem xét nghiêm túc khả năng” ra tranh cử Tổng thống Mỹ.

 

Ông Jim Webb 

Phát biểu tại câu lạc bộ Báo chí quốc gia ở Washington hôm 23-9, ông Jim Webb cho biết "đã có nhiều cuộc thảo luận với những người ông kính trọng và tin tưởng" về việc có ra tranh cử từ cánh cửa của Đảng Dân chủ hay không. 

Sinh năm 1946, ông Jim Webb từng phục vụ trong quân lực Mỹ tại miền Nam Việt Nam và hiện có vợ là bà Hồng Lê, người gốc Việt. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Hải quân và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng.

Tổng thống Mỹ Obama lớn tiếng chỉ trích Nga tại cuộc họp Liên Hợp Quốc

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 24-9 đã lên án những hành động gây căng thẳng của Nga ở châu Âu, nhưng cũng đề xuất dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva nếu Nga thay đổi cách tiếp cận cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Barack Obama 

Phát biểu tại kỳ họp củaĐại hội đồng Liên Hợp Quốc trước sự có mặt của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Obama lên án việc Moskva thâu tóm Crimea và hậu thuẫn phiến quân ly khai vũ trang ở Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định thỏa thuận ngừng bắn gần đây ở Ukraine đang mở ra cánh cửa hướng đến ngoại giao và hòa bình.

Venezuela tố phương Tây tạo ra cuộc khủng hoảng ở Trung Đông

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 24-9 đã cáo buộc các cường quốc phương Tây giúp tạo ra cuộc khủng hoảng tại khu vực Trung Đông, đồng thời cho rằng giải pháp duy nhất là tôn trọng các chính quyền trong khu vực này.

Trong bài phát biểu đầu tiên tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc kể từ khi kế nhiệm Tổng thống Hugo Chavez năm ngoái, ông Maduro cho rằng dịch Ebola là mối đe dọa lớn nhất trên thế giới nhưng các cường quốc phương Tây lại bận rộn với việc “ném bom người dân tại Iraq và Syria”.