[Clip] Mỹ nghi ngờ Iran tấn công nhà máy dầu Ả Rập Xê Út

ANTD.VN - Ngày 14-9, hai nhà máy ở Abqaiq và Khurais của công ty dầu khí nhà nước Ả Rập Xê Út bị tấn công bằng máy bay không người lái. Vụ tấn công khiến nước này tổn thất 6 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 50% tổng sản lượng sản xuất toàn quốc, làm sụt giảm 5% lượng cung dầu mỏ toàn cầu. Ngày 16-9, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Trump bày tỏ sự nghi ngờ Iran đứng sau vụ tấn công. Mâu thuẫn giữa Ả Rập Xê Út và Iran ngày càng leo thang.