[CLIP] Chi tiết bất ngờ trong vụ nhóm đối tượng dùng 'phóng lợn' cướp ở Long Biên

ANTD.VN - Có mặt tại Phòng Cảnh sát Hình sự (CATP Hà Nội) vào sáng 5-12-2019, PV Báo ANTĐ đã ghi nhận những chi tiết đầy bất ngờ trong vụ các đối tượng dùng dao "phóng lợn" cướp tài sản buổi đêm ở quận Long Biên và huyện Gia Lâm. Trong đó, kẻ chủ mưu mới chỉ vừa ra tù trước đó... 19 ngày!

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào tối ngày 4-12-2019, các trinh sát hình sự của Đội 8 (Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật tài sản) - Phòng CSHS, CATP Hà Nội - đã phối hợp với CAQ Long Biên, CAH Gia Lâm để bắt giữ nhóm 5 đối tượng dùng dao phóng lợn cướp tài sản buổi đêm.

Từ trái qua phải là các đối tượng: Duy, Bảo Anh, Nam, Nhật Anh, Khánh

Nhóm 5 đối tượng bị bắt gồm: Đỗ Quốc Duy (SN 2002, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng), Trần Nhật Anh (SN 2003, trú tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai), Hà Việt Khánh (SN 2001, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), Dương Bảo Anh (SN 2002, trú tại phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), Trần Hoài Nam (SN 2003, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).

Còn một đối tượng khác là Nguyễn Thành Luân (SN 2003, trú tại nhà thờ Đức Bà, ngõ 54 - Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình) đang bỏ trốn.

Khánh (bên trái) là đối tượng chủ mưu. Khánh mới chỉ vừa ra tù 19 ngày trước khi gây án, cũng vì tội Cướp tài sản

Tại cơ quan công an, nhóm trên thừa nhận đã gây ra 4 vụ cướp vào rạng sáng ngày 29-11, ở địa bàn các quận Long Biên và huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, chỉ sau 5 ngày, cả nhóm này đã bị Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt giữ.

Phóng viên Báo ANTĐ đã ghi nhận những chi tiết đầy bất ngờ trong các vụ án nói trên.

Trong đó, kẻ chủ mưu là Hà Việt Khánh vừa ra tù trước đó... 19 ngày. Vào năm 2016, Khánh cùng một đồng bọn đi cướp tài sản và đã bị CAQ Hai Bà Trưng bắt giữ. Trong vụ này, Khánh bị xử 26 tháng tù giam, và mới ra tù hôm 10-11-2019.

Hai trong 3 chiếc xe máy mà nhóm đối tượng dùng làm phương tiện đi cướp. Bình thường, chúng đều tháo BKS xe ra

Khi vừa ra tù, Khánh lập tức nhập hội với nhóm đối tượng ngỗ nghịch kể trên. Nhóm này có đặc điểm chung là trẻ (đều sinh sau năm 2000), bỏ học, không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập để quậy phá, như phóng xe tốc độ cao, lạng lách buổi đêm, bốc đầu xe máy... Chúng còn cùng nhau mang theo dao phóng lợn hàn tuýp sắt để đi đánh nhau với các nhóm khác.

Nhóm đối tượng gồm toàn thiếu niên ngỗ nghịch. Trước khi cướp, nhóm này thường xuyên phóng xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe... Vì bốc đầu nhiều nên đuôi xe máy của đối tượng bị mòn vẹt như vậy

Trong quá trình tụ tập, Hà Việt Khánh đưa ra ý tưởng mang theo vũ khí để đi cướp buổi đêm, quanh những địa bàn vắng vẻ bên quận Long Biên và huyện Gia Lâm. Lập tức, các đối tượng khác trong nhóm ngỗ nghịch hưởng ứng, và bàn nhau lấy dao phóng lợn hàn tuýp sắt của Nhật Anh, để cùng đi cướp. Trong số 4 vụ cướp đã thực hiện, nhóm này tỏ ra manh động khi dùng hung khí chém vào vai và chân anh Đinh A (SN 1999, trú tại phường Ngọc Thụy, Long Biên) để cướp chiếc điện thoại iPhone XS Max.

Chúng bán tài sản đi cướp rồi đưa hết tiền cho Đỗ Quốc Duy, để đối tượng này chia tiền đều cho các thành viên.

Dưới đây là video clip ghi lại những lời trình bày của từng tên cướp "nhí":

Sau khi thực hiện liên tiếp 4 vụ cướp vào rạng sáng ngày 29-11, nhóm đối tượng trên nghe ngóng thông tin công an vào cuộc, nên rủ nhau ném hết dao phóng lợn xuống sông Hồng để phi tang.

Tại cơ quan công an, các đối tượng tỏ ra hối lỗi, sau loạt vụ cướp gây bức xúc dư luận

Hiện, Phòng CSHS đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.