Chiêm ngưỡng những dinh thự xa hoa bậc nhất thế giới

ANTD.VN - Ngày nay, rất nhiều người muốn hưởng thụ cuộc sống với mọi thứ tốt nhất có thể, đặc biệt là không gian sống của gia đình. Bởi vậy, những dinh thự hội tụ đầy đủ những tiện nghi xa hoa như spa, nhà hát lớn, cầu thang đá bằng cẩm thạch, thiết kế độc đáo, lạ mắt nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Cùng ngắm nhìn những dinh thự có giá triệu USD trên thế giới để thấy được sự tuyệt vời trong phong cách thiết kế độc đáo, bắt mắt này.

Những dinh thự đắt nhất thế giới. (Nguồn: Vietnamnet)

Những dinh thự, biệt phủ này được thiết kế khác lạ, mang nhiều phong cách khác nhau khiến cho nhiều người hứng thú mỗi khi đặt chân đến đây. Nơi đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mà còn là nơi hội tụ đầy đủ những kiến trúc, nội thất sang trọng từ khắp nơi trên thế giới.

Dinh thự đắt đỏ bậc nhất nước Mỹ ở Bel Air

Dinh thự được cho là đắt nhất nước Mỹ nằm ở Bel Air, có diện tích 38.000 m2. Nhà phát triển bất động sản cao cấp Bruce Makowsky cho biết: "Ngôi nhà này được xây dựng, dành cho tỷ phú muốn hưởng thụ mọi thứ tốt đẹp nhất".

Dinh thự này có giá 250 triệu USD, được bất động sản Mỹ đánh giá là dinh thự đắt nhất nước Mỹ

Dinh thự này được trang bị những món nội thất xa hoa, với tiêu chuẩn vượt trội như mô mình máy ảnh Leica khổng lồ, hành lang trải thảm nhung... Ở đây có hai căn phòng siêu hạng, 10 phòng cỡ lớn cho khách VIP, 21 nhà tắm và 3 nhà bếp riêng biệt được trang bị đầy đủ với hơn 5 quầy bar.

Dinh thự The Manor ở Holmby Hills

Dinh thự nguy nga này có diện tích khoảng 56.500 m2 ở Holmby Hills. TP Los Angeles. Dinh thự này thuộc quyền ở hữu của Petra Stunt, con gái của tỷ phú đua xe Formula One Bernie Ecclestone.

Dinh thự The Manor nguy nga, nổi bật giữa khung cảnh của TP Los Angeles

Stunt đã mua căn hộ này vào năm 2011 với giá 85 triệu đô la Mỹ. Sau đó cô đã niêm yết giá bán lên tới 150 triệu đô la Mỹ vào năm 2014. Hiện nay dinh thự này có giá lên tới 200 triệu đô la Mỹ.

Khu liên hợp nhiệt đới trên rìa đảo Manalapan

Nằm ở phía Nam bãi biển Palm, Florida, vùng đất này có diện tích ước tính 6.000 m2 bao gồm 33 phòng ngủ, 47 nhà tắm.

Mọi người đều có thể tận thưởng hàng loạt các hoạt động trong nhà và ngoài trời bên bờ biển Đại Tây Dương và đường thuỷ ven bờ.

Nằm trên bờ biển Đại Tây Dương dinh thự này giúp cho cư dân tận hưởng mọi tiện nghi trong và ngoài trời khi đến đây

Những cư dân và khách vãng lai có thể tận hưởng mọi tiện nghi trong nhà và ngoài trời, cũng như diện tích rộng lớn của bãi biển riêng trên Đại Tây Dương và Đường thủy nội vùng Intracoastal.

Dinh thự A Summer Home trên đảo Great

Đảo Great là một phần nhô ra của đảo Long Island, cách thành phố New York 1 giờ lái xe. Dinh thự bao gồm căn nhà chính và các tiện nghi phong phú. Vùng đất này thuộc về dòng họ của nhà tư bản công nghiệp thế kỷ 19 William Ziegler.

Dinh thự A Summer nằm bên bờ hồ thơ mộng

Dinh thự Briar Patch

Briar Patch là một ngôi nhà truyền thống rộng khoảng 1.000 m2 và có các chi tiết nội thất độc đáo. Nó phù hợp mọi lượng khách, từ sự kiện hàng trăm người cho đến bữa tối ấm cúng chỉ 4 người.

Với thiết kế cổ điển, dinh thự Briar Patch hiện ra như một bức tranh cổ tích

 Dinh thự Palazzo di Amore

Được xây dựng để dành cho việc tổ chức các bữa tiệc với khu giải trí phức hợp và phòng khiêu vũ, vườn nho riêng, khu để xe cho khoảng hơn 150 chiếc xe ô tô. Dinh thự thuộc về Jeff Greene ở Beverly Hills.

Ngôi nhà khiến ai nhìn cũng phải mê mẩn

Theo tạp chí Forbes, chủ của ngôi nhà là Jeff Greene. Ông này đã kiếm được một khoản tiền khi bong bóng bất động sản bùng nổ ở Hy Lạp và trị giá khoảng 3,4 tỷ USD. Ngôi nhà có 12 phòng ngủ, 23 phòng tắm.

Dinh thự trên đồi Chestnut, Massachusetts

Dinh thự trên đồi Chestnut, Massachusetts thuộc về nhà sáng lập hãng Reebok - Paul Fireman và chỉ cách Bostom 8km, dinh thự này được xây dựng vào năm 1999 với diện tích 5,5 hecta và tô điểm bằng lớp đá vôi trắng ấn tượng. Dinh thự có 8 phòng ngủ, có cầu thang cuốn bên trong.

Dinh thự nổi bật trên ngọn đồi Chestnut

Dinh thự Maison du Soleil

Đây là dinh thự ở Los Angeles của nhà thiết kế thời trang huyền thoại Max Azria bao gồm 17 phòng ngủ, 22 nhà tắm cùng với tất cả những tiện nghi như rạp chiếu phim rộng 560 m2, sân tennis chuyên nghiệp và 5 khu vườn độc đáo.

Azria và vợ ông đã mua căn nhà vào năm 2005 và đã chi 30 triệu USD để cải tạo.

Bể bơi được thiết kế bên ngoài tạo không gian thoáng, tươi mát cho dinh thự

Dinh thự Rancho San Carlos

Dinh thự Rancho San Carlos ở California từng thuộc về dòng họ Rancho San Carlos cách đây 100 năm.

Dinh thực toạ lạc trên vùng đất rộng 96 hecta gồm 30 biệt thự nhỏ và hai sân viên tự nhiên. Bên cạnh đó, khu biệt thự này còn có 10 nhà nghỉ cho khách, khu cưỡi ngựa và vườn cây ăn quả.

Dinh thự được thiết kế theo phong cách cổ điển nhưng vẫn rất độc đáo

Lâu đài ở Great Neck

Như bước ra từ tiểu thuyết “The Great Gatsby”, dinh thự tráng lệ này nằm ở Great Neck, Long Island với 13 phòng ngủ, 35 nhà tắm, bể bơi trong nhà, bể bơi ngoài trời, khu liên hợp thể thao, sàn bowling và casino điện tử.

Từ xa dinh thự trông như một tòa lâu đài nguy nga

Dinh thự có các khu vườn riêng chạy dọc con đường dẫn ra bến tàu riêng. Dinh thự này trước đây thuộc sở hữu của Tamir Sapir, một triệu phú bất động sản New York.

Dinh thự Del Dios Ranch

Del Dios Ranch là một trang trại 210 mẫu Anh ở Rancho Santa Fe, California. Ngôi nhà chính 4 phòng ngủ được xây dựng bằng gỗ màu đỏ, thủy tinh và đá cẩm thạch.

Vẻ đẹp kỳ ảo của dinh thự Del Dios Ranch

Dinh thự Malibu

Căn nhà đặc biệt rộng 15.000 mét vuông này được xây dựng trên mảnh đất của Castle Kashan. Trước khi bị cháy nó thuộc sở hữu của Lilly Lawrence.

Dinh thự Malibu được thiết kế lạ mắt với rất nhiều khu vui chơi, không gian nhà hàng

sang trọng

Ngôi nhà mới được xây dựng lại, được chủ sở hữu đặt tên là "Lâu đài Mới". Nó có 5 phòng ngủ, sàn gỗ sồi 80 tuổi, hồ bơi vô cực rộng 75 bộ và một phòng ngủ riêng biệt với hai phòng ngủ nhà khách.

Dinh thự Burnt Point

Nằm trên một bán đảo độc đáo, khu dinh thự này được xây dựng vào năm 2000, do kiến trúc sư Francis Fleetwood thiết. Nó thuộc sở hữu của tỷ phú dược phẩm Stewart Rahr.

Dinh thự với không gian thoáng, rộng bên bờ biển thơ mộng

Theo Forbes, mảnh đất rộng hơn 10ha ban đầu được mua bởi thương nhân David Campbell vào năm 1996 với giá 10 triệu USD. Campbell đã thuê kiến trúc sư Francis Fleetwood thiết kế một biệt thự rộng hơn 1.500m2 với 8 phòng ngủ đầy màu sắc.

Dinh thự bao gồm một ngôi nhà chính, hồ bơi, spa, sân tennis và bến tàu.

Dinh thự Villa Maria

Dinh thự này nằm ở Water Mill, New York, được xây dựng cho nhà công nghiệp Edward P.Morse vào năm 1919. Ngôi nhà chính có 11 phòng ngủ, 1 nhà để xe, nhà nghỉ.

Ngôi nhà chính có 11 phòng ngủ