Chạy bộ truy đuổi gần 2km, Cảnh sát 141 bắt gọn đối tượng vứt ma túy ngoan cố

ANTD.VN - Rạng sáng 29-11-2018, Tổ công tác Y29/141 đã bắt giữ một đối tượng tàng trữ ma túy ngoan cố, khi đối tượng này phi tang “hàng” rồi bỏ chạy quyết liệt vào khu dân cư. Hành động của đối tượng khiến các cán bộ của Tổ Y29/141 phải chạy theo, truy đuổi trên quãng đường gần 2km, như… phim hành động.

Đêm 28-11, rạng sáng 29-11, Tổ công tác Y29/141 do Đại úy Nguyễn Đức Sơn (Đội CSGT số 8, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Yên Xá, Tân Triều (huyện Thanh Trì).

Tới 2h ngày 29-11, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên ngồi sau xe máy đi qua vị trí cắm chốt có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Bất ngờ người ngồi sau nhảy xuống xe, vứt một gói nilon xuống đất rồi bỏ chạy theo hướng ngược lại.

Gói ma túy đá mà đối tượng mua với giá 500.000 đồng và phi tang ngay khi thấy lực lượng 141

Trước diễn biến bất thường xảy ra rất nhanh đó, Đại úy Nguyễn Đức Sơn lập tức thông báo cho vị trí chốt chặn phía trước, đồng thời cử thêm 4 cán bộ là các cảnh sát hình sự, 113 và chống ma túy di chuyển theo để hỗ trợ.

Vì đối tượng chạy vào khu vực dân cư nên lực lượng truy bắt không thể dùng phương tiện đuổi theo, do vậy, tất cả đều phải chạy bộ. Được sự hỗ trợ của người dân, lực lượng truy bắt đã bám rất sát đường chạy của kẻ ngoan cố.

Sau khoảng gần 2km truy đuổi quyết liệt, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ được nam thanh niên, và đưa người này trở lại hiện trường ban đầu để đấu tranh làm rõ. Tại đây, danh tính của đối tượng được xác định là Phùng Đình Lâm Sung (SN 1992, trú tại Ba Vì, Hà Nội). Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng xăm trổ, bấm lỗ tai này đã phải thừa nhận hành vi vứt ma túy đá của mình.

Dưới đây là video clip ghi lại khoảnh khắc lực lượng 141 bắt được đối tượng ngoan cố:

Tang vật mà Tổ công tác Y29/141 thu được gồm một gói nilon chứa ma túy đá, được đối tượng Sung khai nhận đã mua với giá 500.000 đồng từ một người chưa rõ danh tính ở khu vực Đê La Thành (quận Đống Đa), để mang về sử dụng.

Sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về Đồn Công an Cầu Bươu (CAH Thanh Trì) để tiếp tục giải quyết.

Sau quãng đường bỏ chạy gần 2km, đối tượng Lâm Sung đã bị lực lượng 141 khống chế

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, Đại úy Nguyễn Đức Sơn – Tổ trưởng Tổ công tác Y29/141 – bày tỏ: “Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, tổ công tác 141 chúng tôi đã nỗ lực hết sức để truy bắt, dù đối tượng Phùng Đình Lâm Sung đã quyết liệt bỏ chạy vào khu vực dân cư. Nhờ sự hỗ trợ của người dân, cùng việc phối hợp ăn ý giữa các trinh sát hình sự, ma túy và 113, đối tượng đã không thể thoát”.

Tổ công tác Y29/141 tiến hành phân công nhiệm vụ trước buổi làm việc

Trước đó, Tổ Y29/141 đã nhiều lần phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí thô sơ.