Chàng ca sĩ dân tộc Thái "chào sân" bằng 3 sản phẩm âm nhạc

ANTD.VN - Ca sĩ La Hoàng Quý, giọng ca vừa lọt vào Top 4 dòng nhạc thính phòng cuộc thi “Sao Mai 2019” quyết định đánh dấu bước đi đầu tiên trên con đường ca hát chuyên nghiệp bằng bộ ba sản phẩm âm nhạc mới.

Bộ ba sản phẩm âm nhạc được La Hoàng Quý ra mắt lần này gồm MV “Hoa của núi” cùng 2 đĩa nhạc “Nguồn suối mẹ” và “Tương Dương quê tôi”. Điều đặc biệt là ca khúc chủ đề của cả ba sản phẩm âm nhạc này đều do chính La Hoàng Quý sáng tác. Hát các ca khúc do chính mình sáng tác cũng chính là hình mẫu mà chàng ca sỹ dân tộc Thái này mong muốn theo đuổi trong thời gian tới.

Giọng ca sinh năm 1994 tâm sự, anh viết nhạc không tính toán nhiều mà chủ yếu ghi lại cảm xúc của mình. Cũng theo La Hoàng Quý, anh tuy không được học về sáng tác chuyên sâu nhưng biết chơi đàn và hòa thanh, rồi giai điệu mà anh viết ra cứ thế hợp với hòa thanh tạo thành bài hát. Các sáng tác mà La Hoàng Quý viết đều gắn liền với cảm xúc, kỷ niệm có thật của anh ngoài cuộc sống.

Như bài hát trong MV “Hoa của núi” là ghi lại câu chuyện gặp gỡ tình cờ giữa anh và một cô gái dân tộc ở miền núi cao Hà Giang. Hay như ca khúc “Nguồn suối mẹ”, anh viết rất nhanh vì đó là tình cảm mà anh dành cho người mẹ thân yêu và những người phụ nữ mà anh luôn xem như người mẹ của mình. Trong ca khúc này, La Hoàng Quý có lấy cảm hứng từ người cô ruột của mình – người phụ nữ cho tới khi mất vẫn không lấy chồng, người phụ nữ đã hy sinh cả tuổi xuân cho mẹ và các cháu. La Hoàng Quý xúc động kể, khi nghe tin cô mất, anh đã òa khóc và không thể cầm được nước mắt trên suốt quãng đường từ Hà Nội trở về quê. Chính từ cảm xúc này, anh đã viết nên ca khúc “Nguồn suối mẹ” ngay sau đó.

Còn với ca khúc “Tương Dương quê tôi”, La Hoàng Quý chia sẻ, anh sinh ra từ vùng rừng núi Tương Dương, Nghệ An và luôn hướng về cội nguồn quê hương mình. Tuy vậy, ở bài hát này, anh không chọn làn điệu dân ca xứ Nghệ quen thuộc của nơi mình sinh ra và lớn lên, mà quyết định viết lại tình cảm đó bằng làn điệu mang âm hưởng núi rừng Tây Bắc. Đây cũng là bước đi mới mẻ và táo bạo mà La Hoàng Quý muốn thử tự mình khám phá và vượt qua.

Riêng MV “Hoa của núi” được La Hoàng Quý cùng êkip lên tận các huyện như Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang để thực hiện các cảnh quay trong vòng 5 ngày. Những hình ảnh hùng vĩ và đẹp đến nao lòng của dải đất biên cương địa đầu Tổ quốc được hiện lên trong MV như bức tranh cổ tích, mà ở trong đó, chứa đựng một câu chuyện tình dễ thương của một anh chàng kỹ sư miền xuôi phải lòng một cô gái vùng cao xinh đẹp và giỏi giang. Những hình ảnh thiên nhiên vô cùng đẹp mắt làm nền cho những giai điệu âm nhạc vang lên hoà quyện vào nhau tạo nên tổng thể một sản phẩm âm nhạc đẹp mắt và bắt tai.

Nhắc lại cuộc thi “Sao Mai 2019”, tuy chỉ dừng chân ở Top 4 dòng nhạc thính phòng song La Hoàng Quý bảo, anh đi thi với tâm thế để học hỏi và trau dồi những kiến thức mà mình thiếu nên ngay từ đầu đã không hề sợ thất bại, càng không xác định rằng mình phải là người thắng cuộc. Giọng ca người dân tộc Thái tin rằng, việc gì cũng đều cần phải có thời gian, không nên nôn nóng “đốt cháy giai đoạn”. Bởi vậy, anh sẽ học hỏi dần dần để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.

MV "Hoa của núi" của La Hoàng Quý

Nhiều người bảo với ngoại hình trẻ trung, sáng sân khấu và bắt mắt, La Hoàng Quý hoàn toàn có thể thành công khi theo đuổi dòng nhạc nhẹ, nhạc trữ tình song anh lại chọn đi theo dòng nhạc mang hơi hướng dân gian. Chia sẻ về điều này, La Hoàng Quý cho biết, thật ra anh có thể hát được nhiều dòng nhạc khác nhau nhưng khi hát nhạc nhẹ, nhạc Pop Ballad, anh lại chưa tìm thấy được sự hòa quyện. Vả lại, quan trọng hơn cả là anh có một niềm yêu thích, nói đúng hơn là tâm huyết với dòng nhạc mang âm hưởng cội nguồn quê hương mình, gắn bó với miền núi rừng nơi mình được sinh ra.

Chàng ca sĩ dân tộc Thái "chào sân" bằng 3 sản phẩm âm nhạc ảnh 3

La Hoàng Quý (1994) sinh ra và lớn lên trong một gia đình dân tộc Thái có 4 chị em, tại bản Xiêng Hương,  Xá Lượng, Tương Dương (Nghệ An). Bố mẹ là nông dân lao động rất vất vả, quanh năm chân lấm tay bùn để nuôi 4 chị em ăn học. Năm 2010, Quý thi đỗ Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, nhưng nghĩ chị gái đi học xa nhà, em trai lại đang nhỏ, để phụ giúp công việc nhà và đỡ phần vất vả cho bố mẹ, Quý đã đăng ký học tại Trường THPT DTNT Tương Dương 1. Cũng chính từ ngôi trường này mà giọng hát của Quý được nhiều người biết đến.

 Tốt nghiệp THPT, Quý làm hồ sơ thi duy nhất một trường đó là Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Với năng khiếu có sẵn, Quý đã trúng tuyển vào Khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội với số điểm khá cao, sau khi tốt nghiệp Trung cấp thanh nhạc, La Hoàng Quý tiếp tục thi đại học và đỗ vào trường ĐH VHNT Quân đội.

Với tài năng và sự chịu khó, vượt lên hoàn cảnh khó khăn, Quý tham gia nhiều cuộc thi và cũng gặt hái được những thành công bước đầu, trong đó, vị trí top 4 toàn quốc dòng nhạc thính phòng cuộc thi "Sao Mai 2019" là giải thưởng cao nhất mà La Hoàng Quý đạt được cho tới thời điểm này.