Cận cảnh đối tượng nổ súng ở Bến xe Mỹ Đình mang súng đi cất giấu

ANTD.VN -   Như ANTĐ đã đưa, đêm 10-9, Đinh Quang Thắng (SN 1974) trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã sử dụng khẩu súng K54, bên trong có hộp tiếp đạn cùng 5 viên đạn nổ súng đe dọa anh Nguyễn Minh Phương (SN 1986) trú tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình tại Bến xe Mỹ Đình. 

Sau khi nổ súng trúng vào cánh cửa xe taxi đỗ ở gần đó, Đinh Quang Thắng đã mang khẩu súng về nhà, cất giấu trong hộp kỹ thuật ở chung cư nơi mình cư trú.

Theo các trinh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm, khẩu súng được cất giấu ở một ví trí khá khó tìm, sâu bên trong hộp kỹ thuật và chỉ 1 người có thể chui vừa vào khu vực này.

Đinh Quang Thắng khai nguồn gốc khẩu súng và đạn là do bố anh ta từng tham gia chiến đấu ở chiến trường nên có và được gia đình giữ lại.