[Audio 2-5-2019] Cuối tuần miền Bắc có giông, đề phòng lốc xoáy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cuối tuần miền Bắc có giông, đề phòng lốc xoáy; Nhiều quý bà trong sòng bạc núp quán game bắn cá; Kẻ nổ súng tại trường gà ở Cà mau đầu thú; Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự “bỏ túi” gần 1 tỷ đồng; Ngoại trưởng Nga-Mỹ thỏa thuận về khủng hoảng Venezuele; Anh sa thải bộ trưởng Quốc phòng vì vụ rò rỉ thông tin về Huawei.

Bản tin phát thanh ngày 2-5-2019

*Cuối tuần miền Bắc có giông, đề phòng lốc xoáy

Thứ năm, ngày 2-5, miền Bắc sẽ chuyển nắng, nhưng đến thứ sáu lại đón không khí lạnh yếu gây mưa giông, có thể xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh.

Đêm qua và sáng nay, miền Bắc đón đợt không khí lạnh yếu, kết hợp tác động của rãnh áp thấp nên nhiều nơi có mưa, phổ biến 20-40 mm.

         Mưa giông khiến khu phố cổ ngập sâu (Ảnh: Gia Huy)

Theo cơ quan khí tượng, thứ năm 2-5, một số nơi trời chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất lên 30 độ C. Đến thứ sáu 3-5, không khí lạnh sẽ được bổ sung, gây mưa rào và giông ở Bắc Bộ. Trong cơn giông, có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ chủ nhật 5/5 trở đi, Bắc Bộ trở lại nắng ráo, nhiệt độ tại Hà Nội dao động 26-31 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 17-23 độ C. Khoảng ngày 7-5, một đợt không khí lạnh nữa tràn đến gây mưa rào và giông mạnh trên toàn miền Bắc.

*Nhiều quý bà trong sòng bạc núp quán game bắn cá

Ập vào tiệm game bắn cá ở Biên Hòa, cảnh sát bắt quả tang 7 phụ nữ cùng nhiều người đàn ông chơi xóc đĩa, thu giữ hơn 300 triệu đồng.

Chiều 1-5, cảnh sát Đồng Nai bao vây tiệm game bắn cá tại khu phố 2, phường An Bình bắt giữ nhiều quý bà trong sòng bạc đang chơi xóc đĩa. Hàng chục người vứt tiền tháo chạy. Trong đó, 35 người bị khống chế, 7 người phụ nữ. Hơn 300 triệu đồng, một bộ xóc đĩa cùng nhiều tang vật liên quan trên chiếu bạc được thu giữ.

         Cảnh sát ập vào bắt quả tang 7 phụ nữ cùng nhiều người đang xóc đĩa, thu giữ hơn 300 triệu đồng

Cơ quan điều tra xác định, người cầm đầu sòng bạc này lập công ty làm bình phong, hàng ngày kinh doanh game bắn cá. Gần đây tiệm game đóng cửa, nhiều người đánh bạc được đưa đến sát phạt. Để tránh bị phát hiện, cơ sở lắp nhiều camera, có hệ thống báo động từ xa.

*Kẻ nổ súng bắn người tại trường gà ở Cà Mau đầu thú

Tối 1-5, sau khi ra đầu thú tại Vĩnh Long, Nguyễn Văn Gấm bị di lý về Công an huyện Phú Tân (Cà Mau) để điều tra hành vi bắn anh Nguyễn Vũ Luân (24 tuổi) trọng thương trong lúc đá gà ăn tiền. Sáu người khác có liên quan đến sự việc (trong đó, có 5 người ở Cà Mau và một ở Vĩnh Long) cũng bị cảnh sát tạm giữ hình sự. 

Theo điều tra ban đầu, Gấm cùng 5 người thuê ôtô đi từ Vĩnh Long, chở theo 3 con gà đá cùng hung khí đến khu đất trống ở xã Rạch Chèo (huyện Phú Tân) tổ chức đá gà ăn tiền với nhóm của Luân. Tuy nhiên, nhóm của Luân đã "bắt tay" trước với trọng tài để xử ép đối phương, buộc chung 40 triệu đồng ở độ gà thứ 3, dù gà của họ thua.

Hàng chục người của hai nhóm cầm hung khí lao vào tấn công nhau. Trong lúc hỗn chiến, Gấm rút súng tự chế bắn vào đùi trái của Luân gây thương tích, rồi khống chế người dân đưa mình đến quốc lộ 1A, cách hiện trường hơn 10 km tẩu thoát.

*Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự “bỏ túi” gần 1 tỷ đồng

Ông Lý Phương Tùng, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, bị khởi tố, tạm giam về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Phương Tùng, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang để điều tra về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", theo Điều 355 Bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn theo quy định của pháp luật. 

*Ngoại trưởng Nga-Mỹ thỏa luận về khủng hoảng Venezuela

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuyển sự chú ý sang vai trò của Nga ở Venezuela chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Moscow can thiệp khi Tổng thống Nicolas Maduro chuẩn bị rời khỏi đất nước.

Theo cố vấn an ninh quốc gia cho biết, Ngoại trưởng Pompeo có kế hoạch điện đàm với người đồng cấp Nga và Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng đã sắp xếp một cuộc họp để thảo luận về các bước tiếp theo trong đối phó với khủng hoảng chính trị ở Venezuela.

Trả lời phỏng vấn với báo giới, ông Bolton không nói rõ những gì Mỹ biết về sự can thiệp của Nga vào kế hoạch của Tổng thống Maduro nhưng khẳng định rằng, sự hiện diện của Nga không được chào đón. Trước đó, Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo Mỹ đã có chuẩn bị và sẽ can thiệp quân sự vào Venezuela nếu cần thiết, tuy nhiên, vẫn ưu tiên giải pháp hòa bình.

*Anh sa thải bộ trưởng quốc phòng vì vụ rò rỉ thông tin về Huawei

Bà May cho rằng bộ trưởng quốc phòng đã tiết lộ ra bên ngoài việc Anh sẽ cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng 5G.

Bà May viết thư cho ông Williamson, nói rằng cuộc điều tra "cung cấp bằng chứng thuyết phục cho thấy ông phải chịu trách nhiệm về vụ rò rỉ thông tin" và đây là "vấn đề rất nghiêm trọng, gây thất vọng sâu sắc". Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Penny Mordaunt được bổ nhiệm thay thế vị trí của Williamson, trở thành nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Anh.

 Bộ trưởng bộ Quốc phòng Anh tại London ngày 2-4

Trong khi đó, Williamson nhiều lần bác bỏ ông liên quan đến vụ rò rỉ. "Tôi lấy làm tiếc khi bà cảm thấy những rò rỉ gần đây từ Hội đồng An ninh Quốc gia bắt nguồn từ bộ của tôi. Tôi tin chắc rằng việc đó không xảy ra", ông viết trong lá thư gửi bà May.

Ông tiết lộ rằng, bà May đã cho ông cơ hội từ chức, nhưng ông từ chối vì làm vậy sẽ giống như là nhận lỗi.

Mỹ kêu gọi các đồng minh không sử dụng công nghệ của Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, vì lo ngại chúng có thể là công cụ do thám cho Trung Quốc. Huawei nhiều lần bác bỏ cáo buộc này và nỗ lực thuyết phục Anh rằng các sản phẩm của họ an toàn.