[AUDIO 16-12-2019] Cái chết bất thường của đôi vợ chồng trẻ ở Hà Tĩnh

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cái chết bất thường của đôi vợ chồng trẻ ở Hà Tĩnh; Tuyên phạt ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn, chiếm đoạt hơn 9,2 tỷ đồng tiền Nhà nước; Tạm giữ hình sự đối tượng giả phụ huynh vào trường hiếp dâm nữ sinh; Kế hoạch tăng thời gian miễn visa cho khách du lịch Việt Nam của chính phủ Hàn Quốc; Động đất mạnh ở Philippines, 17 người thương vong

* Cái chết bất thường của đôi vợ chồng trẻ ở Hà Tĩnh

Nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Báo Dân Trí)

Sáng 16-12, Công an xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đang làm rõ cái chết bất thường của một đôi vợ chồng trẻ trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, bà L là mẹ của Trần Văn P (SN 1992, trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) không thấy con trai và con dâu đưa cháu đi học nên đã tới nhà. Khi tới nơi, bà hốt hoảng phát hiện vợ chồng anh P và chị O (SN 1995) đã tử vong. Thông tin từ người thân, vợ chồng anh P có hai đứa con nhỏ, bé lớn 4 tuổi, bé sau hơn 2 tuổi. Thường ngày, hai vợ chồng gửi con cho ông bà nội để đi làm thuê ở thành phố. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ sự việc.

* Tuyên phạt ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn, chiếm đoạt hơn 9,2 tỷ đồng tiền Nhà nước

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa ra phán quyết 18 bị cáo thuộc 2 ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn. Theo đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Sáng (SN 1953) 36 tháng tù, Nguyễn Duy Phượng (SN 1988, cùng trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) 21 tháng tù, 16 bị cáo còn lại lĩnh các mức án phạt từ 9 tháng tù được hưởng án treo đến 22 tháng tù giam về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Ngoài ra, những đối tượng này buộc phải nộp toàn bộ số tiền thu lời bất chính để sung công quỹ Nhà nước.

Trước đó, Nguyễn Thị Sáng là tiểu thương tại phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong thời gian buôn bán, Sáng được nhiều đối tượng gọi điện chào mời mua hóa đơn giá trị gia tăng cùng với đó là việc nắm được nhu cầu của những người muốn thanh toán khống nên Sáng đã đồng ý nhận mua hóa đơn sau đó bán lại kiếm lời.

Bằng cách thức hoạt động tinh vi, Sáng cùng 6 đồng phạm thực hiện hơn 5100 giao dịch chuyển tiền qua tài khoản trong vòng 4 năm, từ 2014 đến tháng 8-2018. Lực lượng chức năng xác định, nhóm đối tượng thu lời bất chính 9,2 tỷ đồng.

Còn ổ nhóm do đối tượng Nguyễn Duy Phượng cầm đầu có hành vi mua bán trái phép 416 hóa đơn, thu lợi hơn 41 triệu đồng.

* Tạm giữ hình sự đối tượng giả phụ huynh vào trường hiếp dâm nữ sinh

Đối tượng Đỗ Hữu Bảo 

Ngày 15-12, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng giả mạo phụ huynh để làm rõ hành vi hiếp dâm với một nữ sinh. Đó là Đỗ Hữu Bảo (22 tuổi, trú tại TP Buôn Mê Thuột).

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 14-12 khi Bảo đến trường THCS Hùng Vương (TP Buôn Mê Thuột), tên này nói với bảo vệ là phụ huynh của một học sinh lớp 9 và xin vào để đưa chìa khóa. Sau khi được sự đồng ý, Bảo đột nhập nhà vệ sinh nữ rồi khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm đối với một nữ sinh lớp 9 suốt 2 tiếng đồng hồ.

Tiếp đó, tên này còn dùng điện thoại quay lại sự việc và dọa sẽ đăng tải trên mạng xã hội. Sau thời gian chống cự, nữ sinh đã thoát được ra ngoài và thuật lại với giáo viên. Nhà trường đã trình báo sự việc và hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ sự việc.

* Tạm giữ đối tượng siết cổ tài xế với ý định sát hại, cướp đoạt tài sản

Ngày 15-12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin tạm giữ đối tượng Lê Văn Thắng (35 tuổi, trú tại huyện Thọ Xuân) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, vào đêm ngày 12-12, Thắng thuê tài xế tên Quách (49 tuổi, trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) chở từ Lạc Thủy, Hòa Bình về huyện Thường Xuân, Thanh Hóa với giá 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 13-12, khi đi qua khu vực hồ Cửa Đại thuộc xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, thì Thắng dùng sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn quàng cổ lái xe.

Bất ngờ bị tấn công, anh Quách đạp phanh cho xe dừng lại, sau đó chống cự và thoát khỏi được ô tô. Anh Quách đến công an trình báo. Còn Thắng bỏ trốn khỏi hiện trường, tuy nhiên sau đó công an đã tìm thấy dấu vết và bắt giữ đối tượng.

* Kế hoạch tăng thời gian miễn visa cho khách du lịch Việt Nam của chính phủ Hàn Quốc

[AUDIO 16-12-2019] Cái chết bất thường của đôi vợ chồng trẻ ở Hà Tĩnh ảnh 3

Tăng thời gian miễn thị thực đối với du khách Việt Nam

Theo Korea Times, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tăng thời gian miễn visa cho khách du lịch đến từ ba quốc gia là: Việt Nam, Indonesia và Philippines. Dự kiến chính phủ sẽ công bố quy định chính thức trong tháng này.

Ở thời điểm hiện tại, thời gian miễn thị thực đối với du khách ở ba quốc gia Việt Nam, Indonesia và Philippines là 5 ngày khi du khách tới thăm quan đảo Jeju. Việc tăng thời gian miễn thị thực hướng tới mục tiêu đạt khoảng 20 triệu lượt khách du lịch tới Hàn Quốc trong năm 2020.

Các quan chức ngành du lịch và các công ty lữ hành hoan nghênh trước những thông tin của kế hoạch dự kiến, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những phản hồi, lo lắng về việc du khách bỏ trốn để ở lại Hàn Quốc làm việc chui. Hiện có khoảng 40% người lao động đi vào Hàn Quốc từ ba quốc gia thông qua chương trình miễn thị thực.

* Động đất mạnh ở Philippines, 17 người thương vong

[AUDIO 16-12-2019] Cái chết bất thường của đôi vợ chồng trẻ ở Hà Tĩnh ảnh 4

Tòa thị chính ở thành phố Davao bị hư hại

Chiều 15-12, một trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra ở đảo Mindanao, miền Nam Philippines đã làm ít nhất 3 người tử vong và 14 người bị thương.

Chia sẻ của thống đốc tỉnh Douglas Cagas trên CNN: Có ba người thiệt mạng trong vụ động đất, trong đó có một bé gái 6 tuổi tử vong do ở trong khi căn nhà đổ sụp.

Các đường dây điện phát nổ, tia lửa bắn tung tóe. Nước từ một số bể bơi trong khu vực tràn ra xung quanh. Nhiều trường học, cây cầu lớn bị hư hại, nứt vỡ. Các quan chức cho biết sẽ đóng cửa trường học vào ngày 16-12 để đảm bảo an toàn cho học sinh và người đi lại.

Đảo Mindanao là đảo lớn thứ hai của Philppines, được coi là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của đất nước này. Tuy nhiên, đây cũng là nơi hứng chịu rất nhiều thiên tai. Cụ thể là vào hồi cuối tháng 10 vừa qua, chỉ trong vòng 3 ngày, đảo Mindanao đã xảy ra 2 trận động đất liên tiếp khiến 14 người chết và hơn 400 người bị thương.