6 cầu thủ nữ đánh nhau bị VFF "treo giò" tổng thời gian 30 tháng

ANTD.VN - 4 cầu thủ đội TP.HCM I và 2 cầu thủ đội Than Khoáng sản Việt Nam cùng chịu án phạt 10 triệu đồng, cấm thi đấu 5 tháng do tham gia ẩu đả ở cuối trận bán kết lượt về giải VĐQG nữ 2018, cách đây hai ngày.

Tối 14-10, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo 13 quyết định kỷ luật liên quan tới vụ ẩu đả tại trận bán kết lượt về giải VĐQG nữ 2018, giữa chủ nhà CLB TP.HCM I và CLB Than Khoáng sản Việt Nam.

Theo đó, bốn cầu thủ đội nữ TP.HCM I gồm Trần Nguyễn Bảo Châu (số 18), Nguyễn Thị Mỹ Anh (số 25), Trần Thị Phương Thảo (số 37), Trần Thị Thu (số 15) và hai cầu thủ đội Than Khoáng sản Việt Nam gồm Phạm Hoàng Quỳnh (số 8), Khổng Thị Hằng (số 32) cùng chung mức phạt 10 triệu đồng, cấm thi đấu 5 tháng.

Video vụ ẩu đả phản cảm giữa CLB TP.HCM I và CLB Than Khoáng sản Việt Nam

Ngoài ra, CLB TP.HCM I và CLB Than Khoáng sản Việt Nam cùng bị phạt 30 triệu đồng; Trưởng đoàn, ban huấn luyện của hai đội cũng bị cảnh cáo do có số đông cầu thủ tham gia ẩu đả với đội đối phương trong trận bán kết trên sân Thống Nhất ngày 12-10 vừa qua.

Ở trận đấu kể trên, xuất phát từ pha va chạm ở phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ hai đội TP.HCM I và Than Khoáng sản lao vào ẩu đả, một số cầu thủ dự bị, khán giả cũng lao vào tham gia vụ ẩu đả tạo nên hình ảnh rất phản cảm phát trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia gần 1 phút đồng hồ.

Ban Kỷ luật VFF đồng thời phạt Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất (đơn vị đăng cai tổ chức các trận đấu lượt về) số tiền 10 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả lao vào sân đánh cầu thủ.

Với các án phạt trên, chủ nhà TP.HCM I sẽ mất ít nhất 4 trụ cột ở trận chung kết giải VĐQG nữ 2018 gặp Phong Phú Hà Nam, lúc 16h ngày 15-10 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Vụ việc là bài học đắt giá đối với từng cầu thủ, hai đội bóng cũng như cho ban tổ chức giải VĐQG nữ 2018, khi để xảy ra hình ảnh phản cảm trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả theo dõi trận đấu trên sóng truyền hình VTV6.