450 website của Việt Nam bị tin tặc Trung Quốc tấn công dịp 2-9

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chi 231 tỷ đồng vận chuyển 800 phiến dầm đường sắt trên cao; 450 website của Việt Nam bị tin tặc Trung Quốc tấn công; EU sẽ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga; Chính phủ Ukraine và phe li khai chính thức đạt được thoả thuận ngừng bắn…
Bản tin phát thanh ngày 6-9-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Bộ GTVT vừa phê duyệt chi phí vận chuyển dầm đúc sẵn thuộc Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông. Theo đó, để vận chuyển hơn 800 phiến dầm đúc sẵn tới công trường xây dựng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, sẽ cần tới 231 tỷ đồng.

* Liên quan đến nghi vấn hãng xe Sao Việt được “bảo kê” nên bất chấp quy định, chạy sai luồng tuyến, ông Nguyễn Trọng Hài, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lào Cai cho biết: “Hoàn toàn không có chuyện “bảo kê” cho xe Sao Việt hoạt động trái quy định.

* Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho hay, sẽ đình chỉ hoạt động đối với xe có thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) không hoạt động hoặc không đúng quy chuẩn.

* Cục Hàng không Việt Nam cho biết, cơ quan này đang đề nghị JICA kiểm tra lại kết quả bay thử nghiệm đường bay thẳng Hà Nội - TP. HCM qua không phận Lào và Campuchia do Vietnam Airlines thực hiện với buồng lái giả định (SIM) A321.

* Khoa Phẫu thuật Tim mạch lồng ngực – Bệnh viện Việt Đức vừa phẫu thuật ghép tim thành công cho một ca bệnh hy hữu. Bệnh nhân là chị Phan Thị Tuyến, 27 tuổi (ở TP Yên Bái), bị tim bẩm sinh với quả tim nằm bên phải.  Đây là một ca bệnh kỳ lạ, thậm chí chưa từng được ghi nhận trên y văn thế giới.

* Theo Diễn đàn hacker Mũ trắng (thuộc Bkav), dịp nghỉ lễ 2-9 vừa qua, khoảng 450 website của Việt Nam đã bị tin tặc Trung Quốc tấn công làm tê liệt. Bkav cho biết, tin tặc đã khai thác lỗ hổng trong phương thức PUT của WebDAV, tương tự như vụ tấn công hơn 200 website hồi tháng 5-2014 cũng do hacker Trung Quốc thực hiện.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác.

* Mỹ đang tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq. Theo Bộ tư lệnh trung ương Mỹ, các cuộc không kích được thực hiện nhằm hỗ trợ những hoạt động nhân đạo và bảo vệ các nhân viên cũng như cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Iraq. Cơ quan này cũng cho biết Mỹ đã tiến hành 131 cuộc không kích qua Iraq.

* Trả lời báo chí Đức, ông Christophe de Margerie, một chuyên gia của Pháp cho rằng: “Thực hiện các biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga là một sai lầm”. Tuy nhiên, một quan chức của Châu Âu cho biết, cộng đồng châu Âu (EU) sẽ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga vào ngày 8-9 này.

Trước đó, sau Hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Wales hôm 5-9, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cho biết: “Liên minh châu Âu đã thống nhất các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Nga, nhưng có thể điều này sẽ tạm ngừng nếu Moscow rút quân khỏi Ukraine và thực hiện một lệnh ngừng bắn”.

* Trong khi đó, tại Ukraine, các quan chức Kiev và đại điện của hai nước Cộng hoà Nhân dân tự xưng ở miền đông, đã chính thức đạt được thoả thuận ngừng bắn lâu dài, sau khi nhóm liên lạc giữa các bên có cuộc họp kín ở Belarus.

* Ngày 5-9, nhà chức trách Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra và truy lùng đối tượng đã gửi một gói bưu phẩm chứa 1 con dao và bức thư có nội dung đe dọa ám sát Bộ trưởng Quốc phòng nước này. Bức thư được gửi từ “Quân đoàn hành động hòa bình quốc tế” với nội dung đe dọa sẽ có những hình phạt thích đáng Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và gia đình vì những lập trường cứng rắn của ông đối với Triều Tiên.