Hoàng Xuân Vinh giành HCB bắn súng ngắn 50m

Hoàng Xuân Vinh giành HCB bắn súng ngắn 50m
ANTD.VN - Hoàng Xuân Vinh đã vượt qua nhiều đối thủ rất mạnh để giành tấm HCB. Mặc dù, hơi tiếc đôi chút trong 2 loạt bắn cuối cùng nhưng kết quả trên cũng đã cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp của đoàn TTVN,
Ngỡ ngàng chàng trai kiếm được hơn 600 triệu đồng chỉ trong 100 giây

Ngỡ ngàng chàng trai kiếm được hơn 600 triệu đồng chỉ trong 100 giây

ANTĐ - Chỉ trong vòng 100 giây, chàng trai Kreeg Wannes đã khiến một siêu thị ở châu Âu "dở khóc, dở cười" khi lấy được số hàng hóa gồm: tivi, điện thoại iPhone, máy tính... trị giá 24.515 euro, tương đương hơn 600 triệu đồng. Và tất cả số hàng hóa này đều... miễn phí. Nguyên nhân là do siêu thị này đã cam kết, sẽ tặng cho Wannes toàn bộ sản phẩm mà chàng trai này có thể lấy được trong 100 giây. Hãy cùng xem chàng trai Kreeg Wannes làm thế nào để có được hơn 600 triệu đồng.

2 người Việt được giải cứu sau động đất ở Đài Loan

2 người Việt được giải cứu sau động đất ở Đài Loan

ANTĐ - Chủ nghiệm văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), Trần Duy Hải cho biết, sau hơn 60 giờ mắc kẹt, lực lượng cứu hộ Đài Loan đã giải cứu thành công chị Trần Mỹ Nhật, 29 tuổi và cháu gái Lâm Tố Cầm, 7 tuổi.

Đại sứ Canada mặc áo dài, hát "Lặng lẽ phút giao thừa" mừng Tết Bính Thân

Đại sứ Canada mặc áo dài, hát "Lặng lẽ phút giao thừa" mừng Tết Bính Thân

ANTĐ - Một đoạn video clip ghi lại hình ảnh Đại sứ David Devine cùng các cộng sự của mình tại Đại sứ quán Canada tại Việt Nam mặc áo dài truyền thống hát ca khúc "Lặng lẽ giao thừa" vừa được "tung" lên mạng đã gây ấn tượng mạnh với nhiều người. Đoạn video này là món quà Tết đặc biệt được Đại sứ quán Canada thực hiện và gửi tặng đến "những người bạn Việt Nam" nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Bom nổ trên máy bay ở độ cao 4km khiến 1 người rơi

Bom nổ trên máy bay ở độ cao 4km khiến 1 người rơi

ANTĐ - Theo Daily Mail, một quả bom phát nổ tạo ra một lỗ hổng lớn ở thân chiếc máy bay A321 xuất phát từ sân bay thủ đô Mogadishu - Somalia đến Djibouti, khiến một hành khách bị hất tung từ độ cao 4km xuống đất.

Ngay sau sự cố xảy ra, cơ trưởng Vladimir Vodopivec người Serbia đã cho máy bay quay đầu và hạ cách kịp thời nên toàn bộ số hành khách còn lại may mắn thoát khỏi "lưỡi hãi tử thần".

Hiện cảnh sát Somalia đang điều tra nguyên nhân vụ nổ này.

Các đại sứ châu Âu ăn phở vỉa hè, đi chợ hoa và chúc Tết người dân Việt Nam

Các đại sứ châu Âu ăn phở vỉa hè, đi chợ hoa và chúc Tết người dân Việt Nam

ANTĐ - Các đại sứ Liên minh châu Âu (EU), Pháp, Anh và Romania đã rủ nhau ăn phở trên vỉa hè Hà Nội và đi chợ hoa trước khi thực hiện một kế hoạch đặc biệt để đón Tết Bính Thân.

Đại sứ EU tại Việt Nam Bruno Angelet, Đại sứ Anh Giles Lever, Đại sứ Pháp Jean Neol Poirier, và Đại sứ Romania Valeriu Arteni đã gặp nhau trong những ngày cuối cùng của năm Ất Mùi để thực hiện một kế hoạch bí mật.

Trong một ngày đông giá rét và mưa xuân, các nhà ngoại giao EU đã cùng nhau thưởng thức những tô phở nóng hổi trên vỉa hè. Họ trò chuyện bằng tiếng Việt và hẹn nhau: “Cứ ăn phở đi rồi đi mua sắm”.

Các đại sứ sau đó rủ nhau đi mua hoa trên đường phố. Video cho thấy các nhà ngoại giao EU trò chuyện, mặc cả với những người bán hàng bằng tiếng Việt trên phố Hàng Khoai và Hàng Lược khi chọn hoa đào, hoa ly trong những ngày cận Tết. Những hình ảnh trong video cho thấy một không khí tết ấm cúng đang về trên các phố phường Thủ đô Hà Nội.

Tiếp đó, các đại sứ đã mang số quà mua được trong ngày để tặng những người đồng cấp trong cuộc hội ngộ sau đó bên hồ Hoàn Kiếm.

Trong cuộc hội ngộ này, các đại sứ và đại biện của tất cả các quốc gia thành viên EU tại Việt Nam cùng Đại sứ EU tại Hà Nội đã gửi lời chúc Tết tới nhân dân Việt Nam.

Đại sứ EU, Anh, Pháp, Thụy Điển, Đan Mạch, Đức, Áo, Romania, Phần Lan, Ba Lan, Hungary, Bỉ, Bungary, Slovakia, Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Séc, Ireland, Hà Lan đã gửi lời chúc mừng năm mới Bính Thân 2016 tới người dân Việt Nam bằng ngôn ngữ riêng của từng nước.

Ngán ngẩm cảnh mất 1 giờ vượt qua 1 ngã tư Hà Nội

Ngán ngẩm cảnh mất 1 giờ vượt qua 1 ngã tư Hà Nội

ANTĐ - Những ngày giáp Tết này, tốc độ ôtô, xe máy lưu thông ở đường phố Hà Nội là bao nhiêu: 10km-7km-4km/h? Tùy từng đường, nhưng rất có thể bạn sẽ mất đến 1 giờ mới vượt qua được 1 cái ngã tư.

Cận cảnh nhiều đôi nam nữ đang "bay lắc" trong quán karaoke

Cận cảnh nhiều đôi nam nữ đang "bay lắc" trong quán karaoke

ANTĐ -Sau nhiều ngày trinh sát nắm tình hình, đêm 23-1-2016, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- CATP Hà Nội đã bất ngờ đột kích quán karaoke chuyên chứa chấp, sử dụng ma túy, "bay lắc".

2 giờ 30, rạng sáng 23-1-2016, các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, phối hợp với CAQ Hà Đông, Hà Nội, bất ngờ kiểm tra quán karaoke Thiên Sơn Lầu có địa chỉ tại tổ dân phố Trung Bình, Dương Nội, Hà Đông, đã phát hiện tổng số 28 đối tượng chủ yếu độ tuổi từ 17 đến 25 gồm cả nam và nữ đang cuồng loạn bay lắc theo tiếng nhạc cực lớn tại các phòng của quán này. Khám xét tại khu vực lễ tân tầng 1 lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ được 29 gói ma túy tổng hợp và 1 lọ nhựa cùng nhiều túi ni lông có dính ma túy do các đối tượng cất giấu trong hộp màu đen trong chiếc giường đơn kê tít sâu trong gầm cầu thang lên xuống. 28 đối tượng gồm cả 13 nữ và 15 nam đã được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Kinh hãi khoảnh khắc trăn gấm cắn mũi cô gái trẻ

Kinh hãi khoảnh khắc trăn gấm cắn mũi cô gái trẻ

ANTĐ - Một công ty Thái Lan đã bồi thường 3.200USD cho một du khách không may mắn người Trung Quốc sau khi cô này bị trăn cắn vào mũi.

Đoạn video về vụ việc lan truyền trên mạng internet ở Trung Quốc hồi cuối tuần qua cho thấy, trong buổi biểu diễn xiếc trăn, nữ du khách được mời hôn con trăn, nhưng bất ngờ bị nó đớp trúng mũi mà không chịu nhả ra. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trên, đám đông hoảng sợ la hét. 

Theo Phuket News, đoạn video được quay trưa 9-1-2016 gần Vườn thú Phuket. Sau khi bị cắn, nạn nhân Cẩm Tịnh, 29 tuổi, nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện Quốc tế Phuket để chữa trị vết thương. Rất may loại trăn này không có nọc độc nên không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Báo động nạn bắt cóc trẻ em ở Hà Giang

Báo động nạn bắt cóc trẻ em ở Hà Giang

ANTĐ - Bắt cóc trẻ em đã trở thành vấn nạn đáng lo ngại với các bậc cha mẹ. Đáng báo động, số vụ bắt cóc trẻ em ngày càng gia tăng với thủ đoạn vô cùng tinh vi và khó lường. Nhất là ở địa phương vùng núi, nơi có đường biên giới chạy qua như Hà Giang...

Đại tướng Trần Đại Quang phát lệnh xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Đại tướng Trần Đại Quang phát lệnh xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

ANTĐ - Tại lễ xuất quân và triển khai phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, sáng 9-1-2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã phát lệnh xuất quân, đồng thời đặt ra 4 nhiệm vụ đến các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ Đại hội với quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ…

Clip hình ảnh duyệt đội ngũ tại lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Clip hình ảnh duyệt đội ngũ tại lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

ANTĐ - Tại lễ xuất quân và triển khai các phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các đơn vị tiến hành duyệt đội ngũ với hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ từ các khối: Lực lượng công an nhân dân, khối nam sỹ quan an ninh nhân dân, khối nam sỹ quan cảnh sát nhân dân, khối nam sỹ quan cảnh sát cơ động, khối bộ đội đặc công Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, khối hạ sỹ quan cảnh sát đặc nhiệm, khối hạ sỹ quan cảnh sát Hà Nội…

Sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

ANTĐ - Thực hiện Kế hoạch của Tiểu ban bảo vệ an ninh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, sáng nay 9-1, tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều khí tài hiện đại đã tham gia lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Tại lễ xuất quân, nhiều khí tài hiện đại như: Xe Mitshubishi chỉ huy thông tin, xe phá sóng, xe chỉ huy hóa trang Lexus 570, xe bọc thép chống đạn Hummer H2 Lux, xe S5 bọc thép; xe Ram chống đạn - 2000 và xe thang chống đạn Ram 200MK III.; xe thiết giáp bánh hơi chống đạn; xe tác chiến điện tử, xe công binh, xe hóa học, xe cứu thương, xe thang chữa cháy, xe cứu hộ... Ngoài ra, còn có 3 trực thăng của trung đoàn Không quân 916, trực thuộc Sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không Không quân...

Bộ Y tế thử nghiệm: Omega ăn thủng xốp là bình thường

Bộ Y tế thử nghiệm: Omega ăn thủng xốp là bình thường

ANTĐ -Hai ngày qua, dư luận rất lo lắng về hiện tượng ở Quảng Ngãi người tiêu dùng phát hiện 2 lọ dầu cá có dấu hiệu ăn mòn xốp và đã thông báo tới Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Quảng Ngãi. Chiều nay 7-1, Cục ATTP – Bộ Y tế đã chính thức lên tiếng lý giải hiện tượng này.

Theo thông tin từ các chuyên gia cho thấy: dầu cá tự nhiên có chứa các chất béo không ester hóa nhưng nếu để như vậy thì dầu cá dễ bị phân hủy, vì thế để đảm bảo ổn định đồng thời để tạo ra các đặc tính có lợi khác, các loại dầu cá đều được ester hóa. Với bản chất là chất béo ester hóa như vậy, tất cả các loại dầu cá đều có tác dụng làm tan xốp (thành phần là polystyrene) và thời gian hòa tan nhanh hay chậm tùy thuộc vào từng loại dầu cá khác nhau. Trong cơ thể người không có polystyrene như xốp nên khi sử dụng dầu cá sẽ không có tương tác như vậy và sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến sức khỏe người sử dụng, không ăn mòn ruột. Dầu cá được cơ thể người hấp thu và chuyển hóa thành những chất có lợi cho sức khỏe.

Thông tin mới nhất về vụ 2 vợ chồng bị sát hại trong đêm Noel tại Sơn Tây

Thông tin mới nhất về vụ 2 vợ chồng bị sát hại trong đêm Noel tại Sơn Tây

ANTĐ - Hiện cơ quan Công an đã khám nghiệm hiện trường và thu thập được nhiều dấu vết do hung thủ để lại. Liên quan đến vụ án mạng khiến 2 vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc (60 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Nhỡ (57 tuổi) trong ngõ 24, tổ dân phố số 2 đường Chùa Thông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, tử vong đêm 24/12, sáng sớm nay 25-12, cơ quan công an đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường để công tác điều tra, truy bắt hung thủ. Theo ghi nhận tại hiện trường, ngôi nhà 3 tầng nơi vợ chồng ông Chúc ở bị khói bám đen kịt từ tầng 1 lên tầng 3. Phía trong ngôi nhà có nhiều vết máu khắp phòng khách, trước hiên nhà cũng xuất hiện vết máu lớn, người dân nghi đây là một vụ sát hại. Cơ quan công an khám nghiệm thì thể nạn nhân, phát hiện rên cơ thể ông Chúc bị dao đâm xuyên cổ và vết đâm ở hai cánh tay. Diễn biến vụ việc như sau: Khoảng 22h ngày 24/12, thấy căn nhà 3 tầng trong ngõ 24, tổ dân phố số 2 đường Chùa Thông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội bốc cháy, hàng xóm tới phá cửa dập lửa thì phát hiện hai vợ chồng chủ nhà là ông Nguyễn Văn Chúc (60 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Nhỡ (57 tuổi) đã tử vong với nhiều vết thương tích. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án.
Tận mắt thấy cây xăng tại Hà Nội gắn chíp gian lận

Tận mắt thấy cây xăng tại Hà Nội gắn chíp gian lận

ANTĐ -Hai cây xăng này đều thuộc quản lý của công ty CP chất đốt Hà Nội; 1 tại đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) và 1 tại Yên Viên (Gia Lâm). Cách đât ít phút, ông Hoàng Đại Nghĩa – Đội trưởng đội QLTT số 14 – Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục, đơn vị phối hợp cùng Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội và đội QLTT cơ sở đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện gian lận tại 2 cây xăng trên đường Trần Khát Chân và Yên Viên. 

Công tác kiểm tra được đồng loạt thực hiện từ 9h sáng 24-12-2015, và kết thúc lúc hơn 13h cùng ngày. Tại mỗi cây xăng đều có 3 cột bơm, và cả 3 cột đều gắn chíp nhằm gian lận xăng của khách hàng. Tổng cộng, cơ quan chức năng xác định và lập biên bản niêm phong, tạm giữ 6 chíp gắn ở 6 cột bơm.

“Các con chíp được gắn rất tinh vi, và được hoạt động bằng điều khiển từ xa, do nhân viên cây xăng trực tiếp thực hiện”, chỉ huy Đội QLTT số 14 cho biết.

Hiện, cơ quan chức năng đã niêm phong, yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động 2 cây xăng này; đồng thời đề nghị cơ quan Tiêu chuẩn đo lường chất lượng vào cuộc để làm rõ mức độ vi phạm làm căn cứ xử lý.

Tình huống trớ trêu trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Tình huống trớ trêu trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015

ANTĐ - Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015 (giờ địa phương) diễn ra tại Mỹ kết thúc mà không có nhiều bất ngờ, ngoại trừ tình huống trớ trêu cười ra nước mắt: Ngay sau khi chiếc vương miện 2015 được trao cho Hoa hậu Colombia Ariadna Gutiérrez, người đẹp Philippines đoạt giải A hậu 1, người đẹp Mỹ là Á hậu 2, thì MC nói lời xin lỗi và cho biết có sự nhầm lẫn. Cuối cùng, Hoa hậu Philippines Pia Alonzo Wurtzbach mới là Miss Universe 2015, còn người đẹp Colombia là Á hậu 1.

Điều động hàng trăm Cảnh sát bảo vệ phiên xét xử Nguyễn Hải Dương cùng đồng phạm

Điều động hàng trăm Cảnh sát bảo vệ phiên xét xử Nguyễn Hải Dương cùng đồng phạm

ANTĐ - Sáng nay, 17-12, phiên tòa hình sự xét xử các nghi phạm gây ra vụ thảm sát 6 người cùng gia đình ở Bình Phước đã chính thức diễn ra. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm cảnh sát đã có mặt, chốt chặn trên các ngả đường dẫn đến phiên xét xử, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Theo thông tin từ lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước, tỉnh này đã điều động 300 cảnh sát bảo vệ cho phiên xét xử này.
Giây phút kinh hoàng lái xe đâm CSGT qua lời kể nhân chứng

Giây phút kinh hoàng lái xe đâm CSGT qua lời kể nhân chứng

ANTĐ - Lời kể của một người dân chứng kiến toàn bộ sự việc lái xe Đoàn Văn Chuyên (24 tuổi) ở xã Văn Khê, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, điều khiển chiếc xe ô tô BKS: 89L-0211, đâm thẳng vào Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội.
Xót thương hình ảnh chiến sỹ CSGT bị lái xe kéo lê trên đường

Xót thương hình ảnh chiến sỹ CSGT bị lái xe kéo lê trên đường

ANTĐ - Như ANTĐ đưa tin, khoảng 9h ngày 12-12, trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Sài Đồng - Quốc lộ 5 đã phát hiện một chiếc xe tải vi phạm Luật Giao thông, va chạm với một xe ô tô con nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đã bị lái xe tải đâm thẳng và kéo lê đồng chí Đạt 20m trên đường. Hiện Thượng úy Đạt bị thương nặng, gẫy xương, dập phổi và đang phải theo dõi thêm cột sống.