[VIDEO] Ấn Độ bắt đầu thử nghiệm tàu sân bay nội địa INS Vikrant

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 4-8, tàu sân bay đầu tiên do Ấn Độ tự phát triển mang tên INS Vikrant đã bắt đầu quá trình chạy thử giai đoạn một nhằm đạt được mục tiêu biên chế vào đội tàu của hải quân Ấn Độ vào tháng 8-2022.

Hải quân Ấn Độ đã khẳng định sự kiện chạy thử tàu sân bay INS Vikrant 40.000 tấn này là “một ngày lịch sử và đáng tự hào”, giúp nước này lọt vào nhóm ít quốc gia có đủ năng lực tự thiết kế, đóng mới và tích hợp các công nghệ hiện đại vào một tàu sân bay.

Tàu sân bay INS Vikrant được đóng tại xưởng đóng tàu Cochin với trị giá ước tính khoảng 3,2 tỷ USD.

Con tàu này có thể chở theo tiêm kích hạm MiG-29K, trực thăng đa nhiệm MH-60R, cùng trực thăng cảnh báo sớm Kamov-31. Các máy bay này sẽ được thử nghiệm hoạt động trên tàu INS Vikrant trước khi nó có thể vận hành đầy đủ các tính năng vào giữa năm 2023.

INS Vikrant có kế hoạch hoạt động tối đa vào năm 2023

INS Vikrant có kế hoạch hoạt động tối đa vào năm 2023

Trước tàu INS Vikrant, Ấn Độ đang vận hành một tàu sân bay duy nhất là INS Vikramaditya, được mua từ Nga với trị giá 2,33 tỷ USD vào năm 2013. New Delhi đã chi thêm 2 tỷ USD nữa để đặt mua 45 chiếc tiêm kích MiG-29K trang bị trên INS Vikramaditya

Hải quân Ấn Độ được cho là sẽ mua thêm 36 chiếc MiG-29 sau khi đưa vào sử dụng INS Vikrant. Nước này cũng đã lên kế hoạch đóng mới trong nước 1 tàu sân bay 65.000 tấn khác.

Video Ấn Độ bắt đầu thử nghiệm tàu INS Vikrant: