Vì vé World Cup, bóng đá Trung Quốc cuống cuồng nhập tịch ngoại binh

ANTD.VN - ĐT Trung Quốc có thể được tăng cường 2 cầu thủ gốc Brazil cho mục tiêu giành vé dự World Cup 2022.

Sau khi LĐBĐ Trung Quốc (CFA) thuyết phục được HLV Marcello Lippi trở lại với mức lương khoảng 20 triệu euro/năm (một trong những HLV nhận đãi ngộ cao nhất thế giới), ĐTQG nước này được cho là phải giành vé dự VCK World Cup 2022 tại Qatar.

Để phục vụ tham vọng đó, ĐT Trung Quốc buộc phải "ăn xổi", nâng cao chất lượng đội hình trong một thời gian ngắn. Họ đã tính đến phương án chưa từng có, là nhập tịch cho ngoại binh.

Các cầu thủ Brazil chơi khá thành công trên sân cỏ Trung Quốc

Cụ thể, hai tiền đạo gốc Brazil là Elkeson và Ricardo Goulart đang được xem như những phương án khả thi nhất có thể khoác áo ĐT Trung Quốc. Trong đó, Elkeson của CLB Shanghai SIPG đã ghi tới 50 bàn sau khi chuyển đến từ Guangzhou Evergrande. Tổng cộng tại Chinese Super League, anh cũng sở hữu 94 bàn thắng.

Bên cạnh đó là Ricardo Goulart - tiền đạo vừa trở về Guangzhou Evergrande sau bốn tháng hồi hương thi đấu cho Palmeiras. Ở giải vô địch Trung Quốc, Goulart chỉ xếp sau Elkeson trong danh sách Vua phá lưới là ngoại binh, với 71 bàn thắng.

Tiền đạo Elkeson trong màu áo Shanghai SIPG

Nếu 2 cầu thủ trên được trao cơ hội tại Trung Quốc, có thể mở ra làn sóng cho những cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Được biết, chính vì cánh cửa dự World Cup 2022 hẹp lại do chỉ có 32 đội tham dự thay vì 48 đội, nên CFA mới tính đến phương án "ăn xổi" này và được HLV Lippi hoàn toàn đồng tình.