Vì va chạm nhỏ bị đánh vỡ đầu

ANTĐ -Nhầm tưởng nhóm 5 thanh niên đi ngược chiều chửi đểu  nhóm mình, 4 thanh niên xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã đuổi theo chặn đánh. Chưa đánh được nhóm kia, một thanh niên xã Kim Thư đã phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

23h ngày 5-9, Lê Văn Sướng (SN 1986 trú tại xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đi cùng 3 người bạn cùng xã trên 2 chiếc xe máy. Khi đi đến địa phận tổ 3, TT Kim Bài, huyện Thanh Oai, nhóm của Sướng nghe thấy tiếng chửi của 5 thanh niên đi ngược chiều. Tưởng nhóm thanh niên kia chửi mình, Sướng cùng bạn quay xe đuổi theo chặn đánh 5 thanh niên xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ.

Đối tượng Chót tại cơ quan công an

Lê Văn Sướng điều khiển xe máy chặn đầu 1 xe máy của nhóm thanh niên xã Văn Võ, khiến Phan Văn Chót (SN 1989, ở Văn Võ, Chương Mỹ) hoảng sợ bỏ chạy, Sướng tiếp tục truy đuổi. Trên đường chạy trốn, Chót đã nhặt một thanh gỗ tròn dài khoảng 1m để làm hung khí chống trả.
Đúng lúc Sướng đuổi đến nơi, Chót dùng hết sức vụt gậy liên tiếp vào đầu của kẻ đuổi đánh mình. Bị đánh bất ngờ vào chỗ hiểm Sướng ngã ra đường hôn mê sâu. Ngay sau khi sự việc xảy ra người dân xung quanh đã khống chế bắt giữ đối tượng Chót và bàn giao đối tượng cho CAH Thanh Oai.
Mặt khác, người dân cùng lực lượng CAH đưa nạn nhân nhanh chóng vào bệnh viện Quân y 103 cấp cứu. Anh Sướng bị chấn thương sọ não ngay sau đó đã được mổ, hiện đang hồi phục. Ngày 15-9, CAH Thanh Oai cho biết đã khởi tố vụ án, bị can, quyết định tạm giam 3 tháng đối với Chót để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”.