Vị thành niên giao cấu với trẻ em vì xem phim kích dục

ANTĐ - Do thường xuyên lén lút xem phim kích dục nên khoảng từ đầu tháng 9.2010 đến ngày 28.4.2011, Huy đã 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu H.T.T (sinh ngày 10.3.1998, trú cùng địa phương) để thỏa mãn dục vọng.

Ngày 28.9, TAND tỉnh đã tuyên phạt Phạm Thanh Huy (SN 1995, trú khu vực 11, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) 9 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em” theo khoản 4, Điều 112 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc gia đình bị cáo bồi thường trên 8 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng, do thường xuyên lén lút xem phim kích dục nên khoảng từ đầu tháng 9.2010 đến ngày 28.4.2011, Huy đã 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu H.T.T (sinh ngày 10.3.1998, trú cùng địa phương) để thỏa mãn dục vọng. Trong 4 lần nói trên, có 2 lần (lần thứ nhất và thứ hai) Huy thực hiện hành vi đồi bại khi cháu T. chưa đủ 13 tuổi.