Vì sự phát triển chung Hà Nội

(ANTĐ) - Ngày 10-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri.

Vì sự phát triển chung Hà Nội

(ANTĐ) - Ngày 10-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri.

Trang hoàng chuẩn bị cho ngày bầu cử
Trang hoàng chuẩn bị cho ngày bầu cử

Ngày 10-5, cử tri quận Hoàn Kiếm (đơn vị bầu cử số 2) đã nghe chương trình hành động và trao đổi với 5 ứng cử viên ĐB HĐND TP gồm các ông, bà: Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP; Vũ Thị Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội; Hoàng Công Khôi, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm; Nguyễn Hồng Tuyến, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội; Lê Hoàng Thủy Vân, Phó Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm. 5 ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động thể hiện quyết tâm đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố. Các ứng viên đều quan tâm đến các vấn đề dân sinh và mong muốn góp phần tăng cường quản lý đô thị, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh, hiện đại...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo khẳng định, nhiệm vụ trong thời gian tới của thành phố là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế trí thức nhằm đưa Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững… Nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ tiếp tục cố gắng hết mình thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là tập trung giải quyết có hiệu quả những kiến nghị chính đáng của nhân dân và những vấn đề xã hội bức xúc như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tội phạm, tệ nạn xã hội…

Cũng trong sáng qua, 10-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, gồm bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP; Hoàng Trọng Quyết, Bí thư Quận ủy Ba Đình; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị; Trần Quang Thục, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị số 2 (Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội); Võ Hồng Vinh, Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin (UBND quận Ba Đình) - đã tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. Tại buổi tiếp xúc, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP đã cùng các ứng cử viên dành thời gian trao đổi về nhiều vấn đề bức xúc được cử tri nêu như đẩy mạnh tiến độ cấp “sổ đỏ”; vấn đề an sinh xã hội, ô nhiễm môi trường, chiếu sáng đô thị... Các ứng viên cam kết sẽ làm tốt vai trò người đại biểu nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi, gắn bó mật thiết với cử tri, lắng nghe ý kiến, tiếp nhận nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực tới diễn đàn của HĐND TP và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để từng bước giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri...

Chiều qua, 10-5, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại quận Cầu Giấy. Theo quận Cầu Giấy, tới nay, việc triển khai công tác bầu cử của quận và các phường được thực hiện nghiêm túc, đúng luật, dân chủ, bảo đảm đúng trình tự, đúng kế hoạch, tiến độ và quy định của pháp luật. Các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử đã được đáp ứng, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị từ quận đến phường. Số đơn vị được phê chuẩn bầu đại biểu HĐND cấp quận là 11 đơn vị và số lượng 40 đại biểu được bầu; cấp phường là 54 đơn vị, với tổng số người được bầu là 236 đại biểu. Toàn quận đã niêm yết danh sách cử tri với số lượng dự kiến là 146.116 người. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cũng được đảm bảo. CAQ Cầu Giấy đã triển khai các kế hoạch cụ thể, chi tiết, đồng thời có phương án phòng ngừa các hoạt động phá hoại, khủng bố, rải tờ rơi, khẩu hiệu phản động, phương án bảo vệ khu vực bỏ phiếu...

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá cao sự chuẩn bị của quận Cầu Giấy. Bí thư Thành ủy lưu ý, đây là lần đầu tiên cử tri bầu ĐBQH và ĐB HĐND các cấp trong cùng một ngày, do vậy, cần chú ý tuyên truyền có chiều sâu, cung cấp đầy đủ thông tin về các ứng cử viên đến cử tri. Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo quận cần lắng nghe ý kiến cử tri, phát huy dân chủ. Ngoài ra, ngày bầu cử đang đến gần, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo... cần được chú ý hơn nữa.

Nhóm Phóng viên thời sự