Vì sao vườn thú Nhật Bản hoãn trao trả gấu trúc cho Trung Quốc?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vườn thú Ueno hoãn trao trả gấu trúc cho Trung Quốc và khách tới thăm vườn thú ở Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) này sẽ có dịp nhìn ngắm con gấu trúc được yêu thích ở đây thêm một thời gian nữa.
Vườn thú Ueno hoãn trao trả gấu trúc cho Trung Quốc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Vườn thú Ueno hoãn trao trả gấu trúc cho Trung Quốc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Chính quyền Thủ đô Tokyo cho biết, gấu trúc Xiang Xiang sẽ ở lại vườn thú Ueno cho tới cuối tháng 6 năm sau.

Theo kế hoạch trước đó thì gấu trúc Xiang Xiang sẽ được trả lại cho Trung Quốc vào cuối tháng này.

Giới chức Tokyo nói rằng, đại dịch Covid-19 đã gây khó khăn cho việc cử các chuyên gia đi theo gấu trúc khi trao trả lại cho Trung Quốc.

Cách đây 4 năm, gấu trúc Xiang Xiang đã được sinh ra tại vườn thú Ueno, mẹ của nó là Shin Shin và bố là Ri Ri, 2 con gấu trúc mượn của Trung Quốc.

Theo thỏa thuận giữa 2 bên khi mượn gấu trúc, Xiang Xiang sẽ được trả lại cho Trung Quốc. Tuy nhiên, hạn trao trả đã được hoãn lại 4 lần, trong đó 3 lần là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.