Vì sao VFF được bình chọn "Xuất sắc nhất Đông Nam Á"?

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) bình chọn là Liên đoàn xuất sắc nhất khu vực năm 2016, dù thành tích thời gian qua không mấy khả quan, kết quả này khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Tại buổi lễ công bố và trao các giải thưởng năm 2016 của AFF diễn ra tối qua 23-9 tại Bali (Indonesia), bóng đá Việt Nam đã được xướng tên tới 5 lần với hàng loạt giải thưởng quan trọng. 

Trong đó, nếu như danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á” của Đoàn Văn Hậu được cho là xác đáng, thì danh hiệu "Liên đoàn xuất sắc nhất Đông Nam Á" mà AFF trao cho VFF lại để lại rất nhiều nghi ngại.

VFF xuất sắc nhất Đông Nam Á thì LĐBĐ Thái Lan (FAT) ở đâu?

Từ AFF Cup 2016 cho tới SEA Games 2017, hai đội bóng hàng đầu của VFF là đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam đều nhận thất bại muối mặt.

Trên mạng xã hội Facebook, rất nhiều CĐV đã bảy tỏ sự ngạc nhiên vì giải thưởng này. Tài khoản có tên Khánh Bảo thốt lên: "Họ xuất sắc ở điểm nào vậy". Trong khi đó, tài khoản của Nguyễn Văn Thư lại chua chát: "Sao năm nay giải Liên đoàn xuất sắc nhất đã luân phiên đến VFF rồi nhỉ? Nhanh thế?".

Theo lý giải của AFF, bóng đá Việt Nam đã có những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác đổi mới và phát triển. Bên cạnh đó, AFF cũng dựa trên thành tích của VFF, có các đội tuyển trẻ từ U16, U19 đến U23 đều tham gia thi đấu tại các giải tại châu Á. Trong đó, đội U19 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc tại VCK U19 châu Á 2016 và lọt vào đến bán kết để lấy vé dự U20 World Cup 2017. Đội tuyển U16 cũng lọt vào đến vòng tứ kết U16 châu Á 2016, hay đội tuyển futsal Việt Nam thậm chí giành vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử và vào đến vòng 1/8. 

Tuy nhiên, việc trắng tay ở hầu hết các giải đấu tham dự, thậm chí như đội tuyển Việt Nam - bộ mặt của VFF - cũng đã thất bại tại một giải đấu mà họ được cho là ứng cử viên vô địch như AFF Cup 2016, thì giải thưởng kia có xứng đáng? Câu hỏi này xin dành cho người hâm mộ trả lời.