Vì sao VFF bị "phản pháo"?

ANTĐ - Công Vinh vốn rất thận trọng khi phát biểu trước báo chí, Văn Quyết thường kiệm lời còn HLV Hữu Thắng là người chín chắn. Thế nhưng tất cả đều đã gay gắt phản đối quyết định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khi loại trung vệ Trương Đình Luật (CLB Bình Dương) khỏi đợt tập trung ĐTQG.

Vì sao VFF bị "phản pháo"? ảnh 1HLV Hữu Thắng bất lực trong quyết định loại Đình Luật của VFF. Ảnh: BẢO LÂM

Thiếu rạch ròi...

Lý do loại Đình Luật được VFF giải thích là vì trung vệ này đang thụ án kỷ luật (phạt 15 triệu đồng, treo giò 3 trận) sau pha vào bóng được cho là thô bạo với Felix (Quảng Nam) tại trận đấu bù vòng 2 V-League 2016.

Quan sát tình huống này, lãnh đạo CLB Bình Dương bức xúc cho rằng, án treo giò với Đình Luật là quá nặng, bởi Felix là người vào bóng ác ý và nếu trung vệ của họ không nhảy lên tránh thì có lẽ đã bị gãy chân. Song điều khiến VFF vấp phải sự phản đối gay gắt nhất chính là việc tổ chức này lại vin án kỷ luật tại V-League để làm căn cứ loại Đình Luật khỏi ĐTQG.

Từng rơi vào hoàn cảnh tương tự ở lần tập trung trước, tiền vệ Văn Quyết (Hà Nội T&T) cho rằng, những cầu thủ tốt nên tạo điều kiện để họ cống hiến cho ĐTQG. Còn tiền đạo Công Vinh - người có 12 năm liền khoác áo ĐTQG nêu quan điểm: “Cần phải rạch ròi rằng tình huống đó, phạt Đình Luật thế nào là hợp lý. Một cầu thủ phạm lỗi ở V-League chỉ nên kỷ luật họ trong khuôn khổ giải đấu, cũng như ở  ĐTQG, tuyển thủ chịu chế tài của các tổ chức bóng đá quốc tế”. 

Cuối mùa 2015, trung vệ Quế Ngọc Hải của SLNA cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự: bị treo giò 6 tháng và sau đó mất suất lên ĐTQG và phải đền bù toàn bộ chi phí chữa gãy chân cho Anh Khoa. Thế nhưng sau khi bị dư luận lên án vì án phạt thiếu thuyết phục, VFF vội vàng sửa luật (bỏ quy định cầu thủ phạm lỗi phải đền bù toàn bộ chi phí chữa trị cho nạn nhân) và xóa án phạt cho Ngọc Hải, để cầu thủ này kịp có mặt trong trận SLNA - Bình Dương và kịp lên ĐTQG đá 2 trận vòng loại World Cup 2018 trong bối cảnh đội tuyển đang thiếu một trung vệ kinh nghiệm. Dẫn lại trường hợp của Ngọc Hải để thấy sự thiếu nhất quán của VFF trong việc đưa ra án phạt thiếu công bằng với các cầu thủ.

“VFF cần nhiều hơn những người... biết đá bóng!”

HLV trưởng ĐTQG Nguyễn Hữu Thắng than thở rằng, dù mang danh là người được toàn quyền quyết định chuyên môn nhưng trong trường hợp của Đình Luật, ông không hề được góp ý kiến. “Tôi luôn muốn đội tuyển có những cầu thủ tốt nhất và đó là lý do tôi triệu tập Đình Luật. Nhưng có nhiều yếu tố “từ bên trên” tác động khiến tôi không phải người đưa ra quyết định cuối cùng”, ông thầy 45 tuổi nói về sự bất lực trong quyết định loại Đình Luật khỏi đợt tập trung ĐTQG chuẩn bị cho Cúp quốc tế tại Myanmar.

Ở góc độ một cầu thủ có thâm niên, tiền đạo Lê Công Vinh nêu ra thực trạng đáng suy ngẫm, đó là trong khi các nền bóng đá tiên tiến đều có Hiệp hội Cầu thủ để bảo vệ thành viên của mình thì ở Việt Nam chưa có. Điều này dẫn tới việc các cầu thủ bị mất quyền lợi chính đáng, hoặc chịu những án phạt không đáng có nhưng lại không biết kêu ai. “Bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn những người làm công tác về kỷ luật xuất thân là cầu thủ bóng đá, để có thể hiểu và chia sẻ nhiều hơn với cầu thủ”, tiền đạo 31 tuổi bày tỏ quan điểm của mình về cách ra án phạt của Ban Kỷ luật VFF - nơi 100% thành viên không xuất thân từ quần đùi áo số.

Công bằng mà nói, những bức xúc hướng vào Ban Kỷ luật trong quyết định loại Đình Luật, hay Văn Quyết trước đó khỏi đội tuyển, có vẻ như đã “nhầm địa chỉ” bởi VFF mới là tác nhân chính. Và giống như Ban Kỷ luật, từ ông Chủ tịch đến các Phó Chủ tịch và Tổng thư ký của VFF đều không phải xuất thân từ cầu thủ. Tổ chức đứng đầu quản lý nền bóng đá phải có những người am hiểu chuyên môn bóng đá - điều hiển nhiên này lại đang trở thành đòi hỏi cấp thiết với VFF.

Công Phượng, Xuân Trường về nước hội quân

Hôm qua 29-5, 2 mảnh ghép cuối cùng trong đội hình của HLV Hữu Thắng là Công Phượng và Xuân Trường đã về nước hội quân cùng ĐT Việt Nam. Sau khi đặt chân tới sân bay Nội Bài, Công Phượng chia sẻ: "Tôi không được thi đấu nhiều ở Nhật Bản, nhưng tôi đã học được rất nhiều thứ ở đây. Bất cứ ở trong hay ngoài sân cỏ, cầu thủ Nhật Bản đều thể hiện sự chuyên nghiệp. Tôi vui và bất ngờ khi biết mình được HLV Hữu Thắng triệu tập lên đội tuyển. Tôi sẽ cố gắng hết sức và cũng sẽ chia sẻ những gì tôi học được với các cầu thủ Việt Nam”.

Trong khi đó, từ Hàn Quốc, tiền vệ Xuân Trường cũng đã về nước cùng ngày để hội quân cùng thầy Hữu Thắng và các đồng đội. Như vậy, cả 3 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài là Công Phượng (Mito Hollyhock), Tuấn Anh (Yokohama) và Xuân Trường (Incheon United) đều đã có mặt, mang theo niềm hy vọng rất lớn từ người hâm mộ.