Vì sao Trung Quốc “theo dõi chặt chẽ” chuyến thăm Nga của Kim Jong-un?

ANTĐ - Ngày 6-2, một quan chức ngoại giao cấp cao Hàn Quốc cho biết, Trung Quốc đã và đang "theo dõi chặt chẽ" chuyến thăm có thể diễn ra của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga vào tháng 5 tới, mặc dù chưa có bằng chứng thuyết phục nào về việc chuyến thăm này sẽ diễn ra.

Trước đó, Nga tiết lộ rằng ông Kim Jong-un sẽ là một trong những khách mời tham dự ngày lễ 9-5 kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức của Liên Xô trong Thế chiến thứ II. Nếu được thực hiện, thì đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 11-2011.

"Các quan chức Trung Quốc cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ và phân tích khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đến thăm Nga", nhà ngoại giao giấu tên trên cho biết.

Tuy nhiên, theo nhà ngoại giao này, cả Trung Quốc và Hàn Quốc đều cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận rằng ông Kim Jong-un sẽ đến thăm Nga vào tháng 5 tới.

Triều Tiên đang nỗ lực tăng cường cả các mối quan hệ ngoại giao và kinh tế với Nga tại thời điểm khi mối quan hệ chính trị của họ với Trung Quốc vẫn còn đang đóng băng trong bối cảnh nước này vẫn đang chịu áp lực quốc tế về tham vọng hạt nhân và hồ sơ nhân quyền ảm đạm của mình.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người cũng đang chịu áp lực mạnh mẽ do cuộc xung đột ở Ukraine, cũng đang mong muốn tăng cường quan hệ với Triều Tiên trong một nỗ lực được cho là nhằm đối phó với chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ.

Một số nhà phân tích quan ngại rằng mối quan hệ gần gũi hơn giữa Triều Tiên và Nga có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực ngoại giao nhằm gây áp lực đối với Triều Tiên để buộc nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Ông Li Kaisheng, nhà nghiên cứu của Viện Quan hệ quốc tế thuộc Học viện Khoa học xã hội Thượng Hải, cho biết hôm 6-2 rằng, việc Kim Jong-un chọn Nga cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông có thể sẽ không có tầm quan trọng đặc biệt đối với Trung Quốc.

Ông cho rằng Trung Quốc "đã tuyên bố họ kiên quyết phản đối Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân. Vì vậy, nếu Kim Jong-un không thể hiện thiện ý về vấn đề này, thì Bắc Kinh rõ ràng là không có lý do gì để đón tiếp ông."

Mặc dù vậy, Trung Quốc không thể không quan tâm đến thái độ của Triều Tiên khi họ chọn Nga là quốc gia đầu tiên để nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm. Và họ còn “theo dõi chặt chẽ” xem chuyến thăm này có tác động gì đến vấn đề phi hạt nhân hóa và an ninh trên bán đảo Triều Tiên hay không.