Vì sao Triều Tiên chỉ trích Mỹ "phi lý"?

ANTD.VN - Một nhà ngoại giao Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ giữ quan điểm cứng rắn về phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Nhà ngoại giao Triều Tiên Ju Yong Chol

Hôm 20-3, tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Ju Yong Chol phát biểu tại Hội nghị về Giải trừ vũ khí do Liên hợp quốc tài trợ.

Ông Ju nhấn mạnh rằng, Bình Nhưỡng đã ngừng thử hạt nhân và tên lửa trong 15 tháng qua, và việc duy trì toàn bộ lệnh trừng phạt là không công bằng.

Theo ông, Mỹ đưa ra “lập luận phi lý rằng không thể nới lỏng trừng phạt trước khi phi hạt nhân hóa diễn ra”.

Trong khi đó, bà Yleem Poblete, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách về kiểm soát vũ khí, cho rằng, Triều Tiên cần hiểu rằng chỉ có con đường duy nhất đưa đến an ninh và phát triển, đó là nỗ lực từ bỏ tất cả các loại vũ khí hủy diệt và chương trình tên lửa đạn đạo của mình.