Vì sao tòa nhà Quốc hội Paraguay bị đốt cháy?

ANTD.VN - Những người biểu tình tại Paraguay đã đốt cháy tòa nhà Quốc hội nước này trong các cuộc biểu tình phản đối việc thông qua một dự luật cho phép tổng thống tái tranh cử.

Tòa nhà Quốc hội Paraguay bị người biểu tình đốt cháy

Những người biểu tình đã xông vào cơ quan lập pháp, phá vỡ các cửa sổ và hàng rào.

Họ chụp được hình ảnh đốt cháy những rào chắn trên đường phố Asuncion, gần tòa nhà Quốc hội vào tối 31-3.

Cảnh sát sử dụng đạn cao su và vòi rồng để giải tán đám đông

Cảnh sát đã sử dụng đạn cao su và vòi rồng để giải tán đám đông.

Hiến pháp năm 1992 của nước này quy định mỗi tổng thống chỉ có thể đảm nhiệm chức vụ này trong 1 nhiệm kỳ 5 năm.

Tuy nhiên, Tổng thống đương nhiệm Horactio Cartes đang cố gắng loại bỏ những hạn chế để tái tranh cử. Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Cartes dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2018.

Những người phản đối nói rằng dự luật này sẽ làm suy yếu các thể chế dân chủ của đất nước. 

Đoạn video về vụ việc: