Vì sao Thành Lương khăng khăng từ chối lời mời trở lại ĐTVN của thầy Park?

ANTD.VN - Từng là công thần của ĐT Việt Nam, Phạm Thành Lương vẫn khăng khăng từ chối trở lại dù HLV Park Hang-seo đã ngỏ ý mời.

Lương "dị" đang trải qua một mùa giải cực hay trong màu áo Hà Nội FC. HLV Park Hang-seo rất ấn tượng với tiền vệ này trong những lần dự khán sân Hàng Đẫy. Không mất nhiều thời gian để chiến lược gia người Hàn Quốc ngỏ ý muốn gọi Thành Lương trở lại đội tuyển Việt Nam.

Phạm Thành Lương năm nay 31 tuổi, chưa phải quá già để khoác áo ĐTQG 

Đó là một vinh dự lớn với bất cứ cầu thủ nào. Ngay cả Anh Đức, ở tuổi 33, vẫn góp mặt trở lại ở ĐTQG và vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, Thành Lương đã khéo léo từ chối thầy Park, với lý do của riêng mình.

“Tôi cảm ơn HLV Park Hang-seo cũng như người hâm mộ vẫn còn nhớ đến tôi. Đó là sự tự hào và vinh dự của đời cầu thủ. Dù đã chia tay nhưng tôi vẫn theo dõi và cổ vũ cho các đội tuyển của chúng ta. Nếu thầy Park hay đội lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tôi không bao giờ dám từ chối lời đề nghị này. Nhưng lâu nay đội tuyển trong tay thầy Park đều đang rất tiến bộ và ổn định với nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Tôi không muốn phá vỡ sự ổn định đó", tiền vệ 31 tuổi chia sẻ. 

Trong quá khứ, Phạm Thành Lương là một trong những trụ cột quan trọng nhất của các đội tuyển Việt Nam. Năm 2008, chỉ vài tháng sau khi được HLV Calisto triệu tập, Thành Lương đã chơi tuyệt hay, góp công giúp ĐT Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup.

Năm 2016, anh tuyên bố giã từ ĐT Việt Nam, vì cảm thấy mình... đen đủi. "Sau chức vô địch năm 2008, tôi thất bại trong trận chung kết SEA Games 2009, AFF Cup 2010 bị loại ở bán kết, AFF Cup 2014 cũng dừng bước ở bán kết và năm nay (AFF Cup 2016) cũng là bán kết. Tôi nghĩ về cái dớp bán kết nên dừng lại để ĐT Việt Nam thành công hơn", Thành Lương từng giãi bày khi giã từ ĐTQG.