Vì sao nữ Giám đốc Tình báo quốc gia Hoa Kỳ từ chức?

 ANTD.VN - Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ (DNI) Tulsi Gabbard ngày 22-5 đã quyết định từ chức do chồng bà được chẩn đoán mắc “một dạng ung thư xương cực kỳ hiếm gặp”. Tuy nhiên, báo giới lại chỉ ra những dấu hiệu khác.

tinh-bao.jpg
Nữ Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard từ chức vì lý do gia đình

Bà Gabbard đã thông báo quyết định với Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục ngày 22-5. Buổi làm việc cuối cùng của bà tại Văn phòng Giám đốc DNI dự kiến là ngày 30-6 tới.

Trong thư từ chức gửi Tổng thống Donald Trump, Giám đốc Gabbard cho rằng, hiện bà cần tạm dừng công việc để ở bên cạnh và hỗ trợ hoàn toàn cho chồng trong “cuộc chiến” chống bệnh tật này. Bà cũng bày tỏ biết ơn Tổng thống Donald Trump và người dân Mỹ vì “vinh dự lớn lao” được phục vụ trên cương vị Giám đốc DNI trong hơn 1,5 năm qua. Bà Gabbard khẳng định sẽ phối hợp bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra “suôn sẻ và đầy đủ” nhằm tránh gián đoạn hoạt động của cộng đồng tình báo Mỹ.

Bà Gabbard là thành viên nội các thứ tư rời khỏi chính quyền Tổng thống Donald Trump, tất cả đều là phụ nữ, bao gồm cựu Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem, cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và cựu Bộ trưởng Lao động Lori Chavez De Remer. Trên mạng xã hội Truth, Tổng thống Mỹ đã dành lời khen ngợi bà Gabbard và thông báo rằng cấp phó của bà - ông Aaron Lukas - sẽ đảm nhiệm Quyền Giám đốc DNI.

Trong thời gian đảm nhiệm vị trí Giám đốc DNI, bà Gabbard đã thúc đẩy nhiều cải tổ lớn trong cộng đồng tình báo Mỹ, giúp tinh giản bộ máy và tiết kiệm hơn 700 triệu USD mỗi năm cho ngân sách liên bang. Ngoài ra, bà cũng chấm dứt các chương trình Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập trong cộng đồng tình báo, đồng thời giải mật hơn 500.000 trang tài liệu chính phủ liên quan các cuộc điều tra. Dưới quyền bà Gabbard, Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Hoa Kỳ đã ngăn chặn hơn 10.000 đối tượng có liên hệ với các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia nhập cảnh vào Mỹ trong năm 2025 và đưa hơn 85.000 trường hợp khác vào danh sách theo dõi khủng bố.

Tuy nhiên, theo tờ Guardian (Anh), bà Tulsi Gabbard được cho là rời khỏi vị trí Giám đốc DNI sau một nhiệm kỳ đầy biến động, trong đó phần lớn bà bị gạt ra ngoài lề các quyết định quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Sự việc bắt đầu từ tháng 6-2025, khi ông Donald Trump ủng hộ việc Israel tấn công Iran (trước khi Mỹ tham chiến). Quyết định này bác bỏ lời khẳng định của bà Gabbard tại Quốc hội Mỹ rằng Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ thậm chí tuyên bố ông không quan tâm đến những gì bà Gabbard nói, cho rằng đánh giá của bà ấy là “sai lầm”.

Chưa hết, nữ Giám đốc DNI cũng bị loại khỏi quá trình ra quyết định liên quan đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng 1-2026. Việc bà Gabbard vắng mặt trong các quyết định chính sách an ninh quốc gia quan trọng cho thấy sự nghi ngờ về năng lực của một nhà lãnh đạo giám sát 18 cơ quan tình báo.

Hồi tháng 11-2024, bà Tulsi Gabbard được đề cử vào ghế Giám đốc DNI. Tuy nhiên, điều này đã vấp phải không ít chỉ trích bởi người ta cho rằng bà thường nhắc lại luận điểm của điện Kremlin về cuộc xung đột với Ukraine. Và trong một cuộc gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào năm 2017, bà Gabbard nói rằng Syria “không phải là kẻ thù của Mỹ”.

Trước đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton từng ám chỉ bà Gabbard (vốn là thành viên đảng Dân chủ, nhưng đã rời đảng vào năm 2022) là người “ủng hộ” Nga. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Warner - Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện cho biết, ông chia buồn với bà Gabbard, nhưng hy vọng người kế nhiệm sẽ giúp đảm bảo “văn phòng này vẫn dựa trên sự thật, tính độc lập và pháp quyền”. Ông nói: “Giám đốc DNI tiếp theo phải cam kết khôi phục niềm tin vào văn phòng, bảo vệ tính toàn vẹn của tình báo và đảm bảo các chuyên gia tình báo của quốc gia có thể nói lên sự thật trước quyền lực mà không sợ hãi hay bị can thiệp”.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Schiff cũng chúc chồng của bà Gabbard mau chóng bình phục và cho rằng, đóng góp lớn nhất đối với an ninh quốc gia của nữ Giám đốc DNI chính là việc bà từ chức. “Bà ấy đã chính trị hóa tình báo. Bà ấy đã giải tán các cơ quan quan trọng bảo vệ an ninh cho người dân Mỹ. Chúng ta phải đảm bảo rằng nhiệm kỳ của bà ấy - được đánh dấu bằng sự tận tâm với cá nhân Tổng thống chứ không phải với an ninh quốc gia - chỉ là một ngoại lệ xấu tại DNI chứ không phải là trạng thái bình thường mới”.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng