Vì sao Nga tăng tốc, mở rộng sản xuất S-400?

ANTĐ - Trang Gazeta vừa đưa ra một vài lí giải cho việc Nga tăng cường năng lực sản xuất các hệ thống tên lửa phòng không S-400. 

“Chúng tôi đang làm việc 7 ngày một tuần để hoàn thành các hệ thống tên lửa phỏng không S-400”, một thành viên của Cục thiết kế Globus ở Ryazan tiết lộ vào năm 2015. Globus là một trong những cục thiết kế có tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống tên lửa phòng không S-400.
Ngoài ra, một nhà máy khác ở khu vực Nizhny Novgorod cũng vừa được lệnh mở dây chuyền sản xuất các hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400 vào hồi tháng 2-2016.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga
Theo lí giải của giám đốc Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ, ông Ruslan Pukhov, kể từ chiến dịch Bão cát sa mạc năm 1991, tất cả đã nhận ra mối đe doạ đối với chủ quyền đất nước đến từ trên không.

“Sự thật này được chứng minh qua chiến dịch ném bom của NATO ở Nam Tư, chiến tranh Iraq, Lybia và tình hình tương tự hiện nay tại Syria, khi Nga phải triển khai cả hệ thống tên lửa phòng không đi kèm các máy bay chiến đấu”, ông Pukhov nói thêm.

Theo ông Pukhov, sự thiếu thốn cơ sở sản xuất các hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400 đến từ nhu cầu của những khách hàng thân quen với vũ khí Nga và các nước vốn hiểu rõ rằng chiến tranh tương lai sẽ như thế nào. 

“Trung Quốc đứng đầu tiên trong danh sách, sau đó đến Ấn Độ, Venezuela, Algeria và Iran. Những khách hàng mới cũng đang dần xuất hiện. Một vài năm trước, Uganda đã mua một tỉ USD tiền máy bay chiến đấu Su-30 và thiết bị liên quan. Họ cũng nói chuẩn bị mua thêm tên lửa phòng không S-300”, ông Puhkov nhấn mạnh.

Một nguyên nhân khác nhiều nước và thậm chí là chính quân đội  Nga cần S-400 đó là, không giống phiên bản S-300, nó có thể đánh chặn được cả các tên lửa đạn đạo hiện đại nhất trên thế giới hiện nay đến từ Mỹ.