Vì sao Man City rút khỏi cuộc chạy đua tuyển mộ Neymar?

ANTĐ - Man City là một trong số hàng loạt đội bóng lớn từng bày tỏ sự quan tâm tới siêu sao người Brazil, Neymar. Tuy nhiên, đội bóng vùng Eastlands đã quyết định rút khỏi cuộc chạy đua với Barcelona và Real Madrid, trước lúc tiền đạo này cập bến CLB chủ sân Nou Camp. 

Nguồn tin từ Manchester Evening News tiết lộ, Man City nói với một thẩm phán người Tây Ban Nha rằng, họ chưa bao giờ đưa ra lời đề nghị chính thức cho trường hợp của Neymar, động thái dọn đường để Barcelona và Real Madrid “đấu tay đôi” trong cuộc chạy đua đầy căng thẳng này.

Man City, cùng một số đội bóng khác của châu Âu, đã được hỏi về việc họ có hay không đặt lên bàn lời đề nghị ký hợp đồng với Neymar vào mùa hè năm 2013. Real Madrid xác nhận họ là một trong những CLB đầu tiên đưa ra lời đề nghị chính thức với Santos, đội bóng sở hữu siêu sao người Brazil, trong lúc Chelsea chưa đưa ra câu trả lời.

Man Xanh từng thể hiện sự quan tâm tới Neymar, ngôi sao ở tuổi 21 vào thời điểm đó. Tuy nhiên, đội bóng vùng Eastlands cảm nhận cầu thủ này sẽ là tâm điểm trong cuộc đấu tay đôi giữa những người khổng lồ của Tây Ban Nha, Barcelona và Real Madrid. Thay vào đó, họ mua Fernandinho, Stevan Jovetic, Alvaro Negredo, Jesus Navas và Martin Demichelis. Quyết định rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của Neymar đã cho thấy sự sáng suốt của CLB chủ sân Etihad.

Việc rút lui trong “thương vụ” Neymar dường như không ảnh hưởng quá lớn tới mục tiêu của đội bóng vùng Eastlands. Họ đăng quang chức vô địch Premier League (2013-2014) và chiến thắng tại cúp Liên đoàn Anh ở mùa giải tiếp theo, lập kỷ lục của bóng đá Anh trở thành đội bóng đầu tiên ghi 156 bàn trên khắp các mặt trận.

Trong khi đó, Neymar hiện là trung tâm tranh cãi tại ít nhất 2 tòa án. Ngôi sao này trở thành chủ đề điều tra tại Tây Ban Nha về cáo buộc bớt xén tổng chi phí chuyển nhượng, theo thừa nhận từ đội bóng chủ sân Nou Camp là 12 triệu bảng. Tập đoàn đầu tư DIS sở hữu 40% giá trị của tiền đạo người Brazil cho rằng mức phí chuyển nhượng của Neymar cao hơn nhiều so với thông báo, điều khiến họ bị ảnh hưởng không nhỏ tới phần ăn chia.

Các cuộc điều ở Tây Ban Nha cho thấy, Bảcelona chi gần 60 triệu bảng cho Neymar. Họ cáo buộc Neymar, cha của cầu thủ này và các quan chức của Barcelona, trong đó có cựu Chủ tịch Sandro Rosell và Chủ tịch đương nhiệm Josep Bartomeu phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, Neymar cũng gặp rắc rối với giới chức Brazil về thuế thu nhập, hồi còn khoác áo cho Santos và sau này ở Barcelona. Đội trưởng của Selecao bị cáo buộc lập những tài khoản khác nhau, qua đó trốn thực hiện nghĩa vụ bán bản quyền hình ảnh ở một số năm.