Vì sao Kiev cấm lực lượng cấp tiến Pravyi Sektor hoạt động?

ANTĐ - Trong cuộc họp khẩn cấp đêm 27, rạng sáng 28-03, lãnh đạo các cơ quan an ninh Ukraine đã thảo luận về khả năng cấm phong trào cấp tiến “Khu vực cánh hữu” (Pravyi Sektor) hoạt động. 

Một nguồn tin trong đảng “Tổ quốc” thông báo với hãng Ria Novosti là trong cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Arsen Avakov đã đề xuất lệnh cấm hoàn toàn phong trào cánh hữu “Pravyi Sector” do tính chất cực đoan của tổ chức này.

Theo các nguồn tin, quyết định cuối cùng về vấn đề này tại cuộc họp chưa được thông qua. Các thành viên nhất trí tiếp tục cuộc thảo luận vào ngày 28-03, khi triệu tập được đông đủ thành phần hơn.

Phong trào dân tộc chủ nghĩa cực đoan Ukraine mang tên "Khu vực cánh hữu" (Pravyi Sektor) chính là lực lượng nòng cốt của tự vệ Maidan, những người đóng “vai trò chủ đạo” trong cuộc chính biến tại quảng trường Độc Lập ở Kiev.

Chính phủ Nga luôn tin rằng những phần tử cực đoan trong phái này là những trợ thủ đắc lực cho hành động bị coi là “cướp chính quyền bằng bạo lực, dựng dân chủ trên đầu mũi súng” tại Ukraine vừa qua, đồng thời tòa án Moscow đã ra lệnh bắt giữ vắng mặt thủ lĩnh Pravyi Sektor là Dmitry Yarosh.

“Pravyi sektor” là nòng cốt trong lực lượng tự vệ Madan trên quảng trường Độc Lập ở Kiev


Các Thẩm phán Moscow chấp thuận các cơ sở pháp lý của các nhà điều tra Nga, được trình bày trong khuôn khổ vụ án về xúi giục khủng bố. Đồng thời, cơ quan điều tra Nga đã công bố lệnh truy nã quốc tế đối với Dmitry Yarosh.

Trong suốt thời gian nổ ra cuộc chính biến Ukraine, thủ lĩnh phái dân tộc chủ nghĩa cực đoan này đã có những phát ngôn và hành động cực đoan, biểu thị thái độ chống Nga một cách rõ rệt.

Tuần trước ông ta đã đòi chính quyền Kiev trao vũ khí và thiết bị quân sự cho các đội quân của ông ta để trấn áp “các cuộc tuần hành chống Maidan”, do các lực lượng vũ trang của nước này đã chứng minh không đáp ứng yêu cầu khả năng sẵn sàng chiến đấu và có tinh thần thấp.

Yarosh còn tuyên bố rằng trong trường hợp xảy ra cuộc xung đột tiềm năng với Nga, tổ chức của ông ta có thể phá hủy đường ống dẫn năng lượng cung cấp từ Nga sang châu Âu.

Theo phản ánh của các phương tiện truyền thông Ukraine, Yarosh đòi Chính phủ Kiev phải lập tức hình thành Bộ Tư lệnh tối cao, công bố lệnh tổng động viên cư dân, đưa vũ khí vào trong nước, đảm bảo việc cung cấp trang bị từ các quốc gia thành viên NATO.

Thủ lĩnh phái dân tộc chủ nghĩa cực đoan Ukraine "Pravyi Sektor" - Dmitry Yarosh


Trước đó, thông qua tuyên bố trên trang của Pravyi Sektor trong mạng xã hội Nga Vkontakte, Yarosh đã kêu gọi lãnh đạo khủng bố Chechnya Doku Umarov hỗ trợ. Người đứng đầu tổ chức dân tộc quá khích Ukraine này đã công khai kêu gọi các lực lượng chống Nga thực hiện hành động cực đoan và khủng bố.

Hôm 27-03, các thành viên của phong trào cấp tiến “Pravyi sektor” đã tập trung biểu tình trước tòa nhà quốc hội ở Kiev. Gần hai ngàn người tham gia hoạt động này đòi quyền Bộ trưởng Bộ nội vụ Arsen Avakov phải từ chức. Đây là giọt nước tràn ly, khiến các nhà lãnh đạo Ukraine không còn kiên nhẫn.

Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo mới ở Kiev đang muốn xóa bỏ cái định kiến “đảo chính bằng bạo lực” thì Yarosh và phong trào cấp tiến của ông ta ngày càng có những phát ngôn và hành động cực đoan thái quá, khiến cho Nga và cả cộng đồng quốc tế bất mãn.

Nếu chính quyền Ukraine tiếp tục dung dưỡng phong trào này thì sẽ tạo ra hình ảnh rất xấu về một chính phủ “Dân chủ” phương Tây mà họ đang xây dựng, có thể tạo cớ cho Moscow đưa ra các hành động quyết liệt hơn đối với Kiev. Vì vậy, chính phủ Ukraine định cấm tổ chức này hoạt động là điều cũng dễ hiểu.