Vì sao khối ngoại chưa ngừng bán ròng trên thị trường chứng khoán?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ đầu năm, khối ngoại đã bán ròng kỷ lục tới 102.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán, vượt qua giá trị bán ròng trong năm 2024 là gần 93.000 tỷ đồng.

Phiên giao dịch hôm nay, dù VN-Index tăng điểm nhưng thị trường giao dịch trong tình trạng xanh vỏ, đỏ lòng.

Cụ thể, VN-Index tăng 5,78 điểm (+0,35%) lên 1.666,48 điểm, chủ yếu với sự đóng góp của nhóm cổ phiếu họ Vin, với VIC tăng 5,4%; VHM tăng 2,9%; VRE tăng 2,0%.

Trong khi đó, sàn HoSE chỉ có 86 mã tăng, trong khi có tới 233 mã giảm. Ngay cả nhóm VN30-Index cũng chỉ có 10 mã tăng, 2 mã đứng giá, còn lại 18 mã giảm.

Hai chỉ số chính còn lại đều giảm điểm nhẹ. Trong đó, HNX-Index giảm 0,91 điểm (-0,33%) xuống 275,15 điểm. Trên sàn có 60 mã tăng, 101 mã giảm.

UPCoM-Index giảm 1,34 điểm (-1,21%) xuống 109,29 điểm với 121 mã tăng, 136 mã giảm.

Giao dịch 3 sàn ở mức tương đối thấp với chỉ hơn 29.000 tỷ đồng.

Khối ngoại liên tiếp bán ròng lượng lớn trên thị trường chứng khoán

Khối ngoại liên tiếp bán ròng lượng lớn trên thị trường chứng khoán

Đáng nói, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 9 liên tiếp, giá trị bán ròng hơn 800 tỷ đồng, riêng trên HoSE là 749 tỷ đồng.

Đà bán ròng của khối ngoại tiếp tục kéo dài đã đưa giá trị bán ròng kể từ đầu năm lên mức cao kỷ lục. Trong báo cáo cập nhật đến ngày 28/9/2025, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Khối khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết, từ đầu năm, khối này đã bán ròng tới 102.000 tỷ đồng, vượt qua giá trị bán ròng trong năm 2024 là gần 93.000 tỷ đồng.

Tần suất bán ròng của khối ngoại gia tăng đột biến trong giai đoạn tháng 8 - 9/2025 và tập trung bán ròng ở phần lớn các cổ phiếu như VIC, HPG, FPT, SSI, VHM, VPB. Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự đoán, nhiều khả năng đây có thể là đợt bán chốt NAV (chốt tài sản ròng) trong quý III/2025.

Về xu hướng bán ròng trong năm nay, ông Minh nhận định, nguyên nhân chủ đạo đến từ hai nguyên nhân chính, đó là mức chênh lệch lợi suất USD-VND và làn sóng đầu tư nhóm công nghệ tại Mỹ.

Không chỉ nhà đầu tư Mỹ, mà còn các nhà đầu tư nước ngoài cũng cực kỳ ưa thích các cổ phiếu Mỹ. Mức phân bổ tài sản của nhà đầu tư nước ngoài vào cổ phiếu tại Mỹ đã đạt mức kỷ lục mới, cho thấy sức hấp dẫn đến chủ yếu từ nhóm công nghệ trong bối cảnh lợi suất USD đạt mức cao và DXY suy yếu giúp chi phí đầu tư tại Mỹ thấp cùng với lợi suất hấp dẫn.

Đáng nói, dù đánh giá giá lạc quan về triển vọng kết quả nâng hạng của FTSE Russell, nhưng ông Nguyễn Thế Minh cho rằng khối ngoại vẫn sẽ tiếp tục bán ròng cho dù thị trường chứng khoán Việt Nam có được nâng hạng.

“Mức chênh lệch lợi suất hiện nay và áp lực tỷ giá vẫn là các nguyên nhân khiến khối ngoại rút ròng chủ đạo. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng đà bán ròng có thể giảm dần hoặc chững lại trong quý IV/2025 khi Fed tiếp tục giảm lãi suất, làm thu hẹp chênh lệch lãi suất USD-VND, lượng cung cổ phiếu từ khối ngoại đã thu hẹp đáng kể”, ông Nguyễn Thế Minh nhận định.

Hiện nay, khối ngoại vẫn đang đầu tư nhiều nhất nhóm ngân hàng, thực phẩm và đồ uống, bất động sản, dịch vụ tài chính, bán lẻ, công nghệ. Trong đó, khối ngoại nắm chủ đạo phần lớn vẫn là nhóm ngân hàng.

Theo vị chuyên gia, nâng hạng được xem là mở ra cơ hội cho các dòng tiền mới và quỹ ngoại mới tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026. Tuy nhiên, giá trị dòng vốn cũng sẽ chưa được kỳ vọng nhiều từ nhóm mới nổi hạng hai của FTSE Russell.