Vì sao JICA hủy chương trình ‘quê hương’ giữa Nhật Bản và châu Phi?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 25-9, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết sẽ hủy bỏ chương trình trao đổi giữa một số thành phố của Nhật Bản và các quốc gia châu Phi, với lý do là liên tục có phản ứng gay gắt do thông tin sai lệch.
Giới chức JICA cho hay, quyết định đã được đưa ra sau khi thảo luận với Bộ Ngoại giao và các thành phố liên quan

Giới chức JICA cho hay, quyết định đã được đưa ra sau khi thảo luận với Bộ Ngoại giao và các thành phố liên quan

Tại họp báo ngày 25-9, giới chức Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho hay, quyết định đã được đưa ra sau khi thảo luận với Bộ Ngoại giao và các thành phố liên quan.

Hồi tháng 8, JICA đã chỉ định 4 thành phố Nhật Bản làm “quê hương” cho các quốc gia châu Phi khi Hội nghị Quốc tế Tokyo về Phát triển châu Phi (TICAD) diễn ra tại Yokohama.

Tuy nhiên, những đồn đoán lan truyền qua mạng xã hội và các kênh khác cho rằng chương trình “JICA Africa Hometown” nhằm mục đích đưa người châu Phi tới định cư tại Nhật Bản.

Giới chức JICA nói với các phóng viên rằng thông tin không chính xác vẫn đang lan truyền, cũng như việc điện thoại và email phản đối đang trở thành gánh nặng quá mức đối với 4 thành phố trên. Họ cho biết đã giải thích việc hủy bỏ chương trình này với 4 thành phố và được thông cảm.

Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko cho biết ông tin rằng JICA đã ngay lập tức có biện pháp để giải thích hiểu lầm, mặc dù vậy cơ quan này vẫn quyết định hủy bỏ chương trình, bao gồm cả tên chương trình, xét đến tác động đối với hoạt động thường ngày của các địa phương trên.

Ông Tanaka phủ nhận việc JICA phải hủy bỏ chương trình để xoa dịu tình hình. Ông giải thích rằng sáng kiến này được đề ra để người dân ở Nhật Bản và các quốc gia khác hợp tác cho những hoạt động có lợi.