- Eyal Zamir, tân Tham mưu trưởng quân đội Israel là ai?
- Israel chặn viện trợ vào Gaza, Mỹ cáo buộc Hamas không quan tâm đến ngừng bắn
- Israel duy trì hiện diện tại 5 điểm chiến lược ở Lebanon sau khi rút quân
![]() |
Cuộc đấu súng cuối tuần ở Jaramana (ảnh) đã được giải quyết sau khi các nhà lãnh đạo Druze địa phương và lực lượng an ninh chính phủ hợp tác |
Tình hình nhạy cảm ở miền Nam Syria
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 23-2 tuyên bố, miền Nam Syria bao gồm các tỉnh Quneitra, Daraa và Suwayda phải được phi quân sự hóa hoàn toàn.
Đêm 3-3, ngay sau khi một lá cờ Israel được kéo lên tại một vòng xoay ở tỉnh Sweida phía Nam Syria, nơi sinh sống của phần lớn cộng đồng người Druze, những người dân địa phương khác đã hạ cờ xuống.
Vài ngày trước, một sự cố đáng lo ngại khác: Xảy ra đấu súng giữa người dân địa phương và lực lượng an ninh Syria mới ở Jaramana, một vùng ngoại ô Damascus có đa số người Druze sinh sống. Liệu cộng đồng người Druze có bị chính quyền mới tấn công hay đây chỉ là một cuộc ẩu đả phi chính trị?
“Có đủ loại tin đồn. Một số người nói rằng người Druze chống đối lực lượng an ninh là những người có mối liên hệ với người Druze ở Israel và được họ nhận được tài trợ bí mật”, một người dân địa phương ở Jaramana đề cập đến tình hình nhạy cảm tại đây.
![]() |
Người dân khu vực Sweida, miền Nam Syria, nơi có đa số người Druze sinh sống, phản đối ý định của Israel về việc “bảo vệ” họ trước chính quyền Syria mới |
Cộng đồng Druze là một giáo phái tôn giáo nhỏ ở Trung Đông, đặc trưng bởi một hệ thống học thuyết hỗn hợp. Ước tính có khoảng 150.000 người Druze ở Israel có quốc tịch Israel, thường xuyên phục vụ trong quân đội và được coi là trung thành tuyệt đối với nhà nước Israel. Ở Syria, khoảng 700.000 người Druze tạo nên một trong những cộng đồng thiểu số lớn nhất của Syria và đã gây sức ép lên chính phủ Syria mới để bảo vệ quyền của nhóm thiểu số.
Hôm 2-3, phản ứng trước vụ đấu súng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, quân đội nước này đã chuẩn bị bảo vệ cộng đồng thiểu số Druze của Syria khỏi mọi mối nguy hiểm do chính phủ lâm thời mới của Syria gây ra.
Điều đó đi ngược với thực tế là chính phủ lâm thời hiện do Hayat Tahrir al-Sham (HTS), lực lượng dân quân nổi dậy đã chỉ huy cuộc tấn công lật đổ chế độ cũ cam kết rằng tất cả các nhóm thiểu số về dân tộc hoặc tôn giáo của Syria, như người Kurd, người theo đạo Thiên chúa, người Druze và người Alawite, đều nên tham gia vào việc điều hành đất nước.
Và mặc dù có nhiều phe phái và ý kiến khác nhau trong cộng đồng người Druze của Syria, nhưng các nhà quan sát cho biết phần lớn đều từ chối “sự bảo vệ” của Israel.
Học thuyết “ngoại vi” trong chính sách an ninh của Israel
Israel từ lâu đã thực hành cái được gọi là “học thuyết ngoại vi”, trong đó họ tìm kiếm các liên minh với các nhóm thiểu số không theo đạo Hồi và các quốc gia xung quanh khu vực để củng cố an ninh của chính mình, Trita Parsi, Phó chủ tịch điều hành của Viện Quincy về chính sách Nhà nước có trách nhiệm có trụ sở tại Washington, chỉ ra trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter).
Syria có khoảng 25 triệu dân, đa sắc tộc và tôn giáo, một số trong đó vẫn bị chia rẽ bởi nhiều năm độc tài và nội chiến. Ông Andreas Krieg, giảng viên cao cấp tại Khoa Nghiên cứu An ninh thuộc Đại học Hoàng gia London, thế lực nước ngoài với lợi ích khác nhau đang thúc đẩy sự chia rẽ đó để thúc đẩy chương trình nghị sự của riêng họ.
![]() |
Israel được cho là đang tạo ra một “vùng đệm cho vùng đệm” ở Syria |
Các chuyên gia cho biết, những tuyên bố gây chia rẽ về việc bảo vệ các nhóm thiểu số cũng liên quan đến một phần khác trong chiến lược của Israel tại Syria, bao gồm cả quân đội trên bộ.
Kể từ đầu tháng 12-2024 khi chế độ cũ bị lật đổ, Israel đã tiến hành các cuộc không kích thường xuyên vào Syria. Israel cũng đã đưa quân vào vùng đệm do Liên hợp quốc giám sát được thiết lập giữa hai nước để đảm bảo rằng cả hai đều tuân thủ hiệp ước rút quân năm 1974.
Lực lượng quan sát rút quân của Liên hợp quốc (UNDOF), được giao nhiệm vụ giám sát vùng đệm, đã bày tỏ lo ngại và cảnh báo các đối tác Israel rằng những hoạt động quân sự trong khu vực đã cấu thành hành vi vi phạm.
“Israel đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế không chỉ bằng cách chiếm đất của Syria mà còn bằng cách sử dụng vũ lực quân sự bên trong Syria chống lại các mục tiêu không trực tiếp gây ra mối đe dọa cho Israel tại thời điểm này. Điều này có thể mang lại kết quả tích cực trong ngắn hạn nhưng sẽ không dẫn đến an ninh lâu dài”, nhà chiến lược quân sự Krieg ở London giải thích.
Theo ông Krieg, Israel tự coi mình luôn bị kẻ thù bao vây. Kể từ khi được thành lập năm 1948 đến nay, Israel luôn cho rằng phải chống lại tất cả các nước láng giềng của mình. “Do không có sự tin tưởng và thay vì hợp tác với giới lãnh đạo mới của Syria, Israel lại một lần nữa đặt cược vào cuộc đối đầu”.
Ông Andreas Krieg chỉ ra, trong những tình huống tương tự ở các nước láng giềng, cuộc đối đầu cuối cùng đã dẫn đến sự hình thành các nhóm kháng chiến, sau đó tiếp tục gây nguy hiểm cho Israel.