Vì sao HLV Park gọi Đỗ Hùng Dũng lên tuyển?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Park Hang-seo vừa có quyết định gây bất ngờ, khi triệu tập tiền vệ Đỗ Hùng Dũng trong bối cảnh anh chưa hồi phục 100% sau chấn thương nặng.

Đỗ Hùng Dũng bị gãy chân sau pha vào bóng thô bạo của Ngô Hoàng Thịnh hôm 23-3, ở trận Hà Nội gặp TP.HCM trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2021. Sau khi được phẫu thuật thành công, tiền vệ của đội bóng Thủ đô tĩnh dưỡng tại nhà và sau đó bắt đầu quá trình tập phục hồi tại Trung tâm PVF (Hưng Yên) từ tháng 7.

Đỗ Hùng Dũng có vai trò quan trọng với chiến thuật của HLV Park Hang-seo

Đỗ Hùng Dũng có vai trò quan trọng với chiến thuật của HLV Park Hang-seo

Sau hơn 3 tháng, mọi thứ tiến triển rất khả quan. Hùng Dũng lúc này đang ở giai đoạn cuối quá trình hồi phục. Mục tiêu của Hùng Dũng là trở lại ở V-League 2022 và giới chuyên môn từng dự báo anh có thể được thầy Park triệu tập lên ĐTQG, dự những trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào tháng 3-2022.

Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, Hùng Dũng đã được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển sớm hơn rất nhiều so với dự kiến.

Theo đó, thầy Park đã triệu tập tiền vệ này lên ĐT Việt Nam từ ngày 4-11 tới. Đây là tin vui với cá nhân Hùng Dũng sau quãng thời gian rời xa bóng đá, nhưng lại khiến giới chuyên môn cảm thấy nghi ngại, nhất là từ phía CLB Hà Nội, khi tiền vệ này chưa hồi phục 100%.

Tất nhiên, HLV Park có lý của mình khi gọi Hùng Dũng để chuẩn bị cho AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm 2021, chứ không phải hai trận tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 với Nhật Bản và Ả Rập Xê Út trong tháng 11.

Dường như nhà cầm quân người Hàn Quốc đã sốt ruột và muốn bộ phận y tế đội tuyển tiếp cận, đánh giá chính xác hơn về thể lực của tiền vệ này. Đỗ Hùng Dũng là nhân tố quan trọng bậc nhất của ĐT Việt Nam và có thể hiểu vì sao HLV Park lại có quyết định trên.

Dù vậy, bài học từ Đoàn Văn Hậu, người sớm tái phát chấn thương khi được gọi lên tuyển dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 vẫn còn đó. Giới chuyên môn có lý do để lo ngại nếu HLV Park vì áp lực thành tích mà sẵn sàng đánh cược với một đôi chân đang rất nhạy cảm như của Hùng Dũng.

Sau khi Đỗ Hùng Dũng được triệu tập, CLB Hà Nội đã có phản ứng bất ngờ, khi thông báo bộ phận y tế của CLB tin rằng việc Hùng Dũng chưa lên tập trung đội tuyển, tiếp tục tập luyện theo giáo án hiện tại của CLB, các chuyên gia y tế đầu ngành và đặc biệt tuân thủ theo giáo án của PVF là tốt nhất cho cầu thủ này ở thời điểm hiện tại và tương lai.

Nhìn chung, các chuyên gia y tế đều cho rằng thời điểm này chưa thích hợp để Hùng Dũng thay đổi phương án điều trị, tập luyện. Cộng với tâm lý sốt ruột để trở lại tập luyện, thi đấu có thể phá hỏng thành quả suốt 8 tháng qua.