Vì sao HLV Miura "bỏ rơi" vua phá lưới V-League 2015?

ANTĐ - Với 16 bàn thắng, Lê Văn Thắng (CLB Cần Thơ) hiện là cầu thủ Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V-League 2015 và phá kỷ lục ghi 14 bàn thắng/mùa của đồng nghiệp Lê Công Vinh. Tuy nhiên, cầu thủ này đã không được HLV Miura gọi tập trung ĐTQG chuẩn bị cho trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) ngày 8-9 tới.

Sau buổi tập sáng 4-9 của ĐTQG, HLV Miura đã lý giải nguyên nhân vì sao không gọi Văn Thắng.

Trước câu hỏi: "Có phải vì Văn Thắng không phù hợp với chiến thuật của ông nên bị loại?" - HLV Miura đáp: "Tôi theo dõi và khá thích Văn Thắng. Thậm chí tôi đã làm sẵn visa cho cậu ta sang đá trận Đài Loan rồi. Tuy nhiên như các bạn biết, chúng tôi chỉ có 4 ngày chuẩn bị cho trận đấu quan trọng và tôi không thể gọi cùng lúc 2 tiền đạo mới tinh được (ý nói Đình Tùng và Văn Thắng). Điều này rất nguy hiểm, vì họ sẽ không có đủ thời gian để hòa nhập. Vì vậy, tôi chỉ có thể chọn một người và đó là Đình Tùng".

Vì sao HLV Miura "bỏ rơi" vua phá lưới V-League 2015? ảnh 1

HLV Miura đã từng điền tên Văn Thắng vào danh sách tập trung lần này

Nói về quyết định chọn Đình Tùng, HLV Miura cho biết đã theo dõi cầu thủ này đá cho Thanh Hóa hơn nửa năm qua. "Tùng là cầu thủ đủ khả năng, trình độ chơi bóng cho ĐTQG. Cậu ta rất nhạy bén với việc ghi bàn. Tuy vậy, để tiến xa hơn nữa cũng như có một vị trí ổn định trên ĐTQG, Đình Tùng cần phải nỗ lực nhiều hơn", ông thầy người Nhật nhận xét.

Về phần mình, Đình Tùng cho biết rất vui, hạnh phúc và pha chút hồi hộp khi lần đầu được khoác áo ĐTQG, đồng thời tỏ ý đáng tiếc với trường hợp đồng nghiệp Văn Thắng không được triệu tập lần này. "Tôi và đồng đội sẽ tập luyện, nỗ lực và dồn sự tập trung cao nhất cho trận đấu với Đài Loan tới, để không phụ sự tin tưởng của HLV Miura, cũng như sự kỳ vọng của người hâm mộ", tiền đạo trụ cột của CLB Thanh Hóa nói.

Cũng tại buổi trò chuyện với báo chí vào sáng nay, HLV Miura đã chia sẻ về quan điểm, triết lý huấn luyện của mình. Ông nói: "Nhiều người cho rằng tôi chỉ chăm chăm chọn cầu thủ cơ bắp, thay vì đề cao yếu tố kỹ thuật. Nhận định này không đúng. Tôi chọn cầu thủ, trước tiên phải đạt yếu tố đầu tiên là thể lực, vì đây là chọn cầu thủ đi thi đấu quốc tế nên thể lực phải tiệm cận, hoặc xấp xỉ mặt bằng chung. Tuy nhiên, nếu chỉ chăm chăm với yếu tố thể lực thì tôi đã chọn các VĐV điền kinh chuyên cự li 100m rồi. Tôi ưu tiên thể lực, cộng với kỹ thuật với bóng và kết hợp nhuần nhuyễn 2 yếu tố này".

Sau buổi tập sáng 4-9, ngày mai, thầy trò HLV Miura sẽ sang Đài Loan (Trung Quốc) chuẩn bị cho trận đấu gặp đội chủ nhà ngày 8-9.