Vì sao Hàn Quốc đặc biệt xem trọng trận đấu với U23 Việt Nam?

ANTD.VN - Bóng đá Hàn Quốc nói chung và U23 Hàn Quốc nói riêng vừa khép lại năm 2017 gây thất vọng, vì vậy họ mong muốn có khởi đầu hanh thông trong năm 2018, với trận ra quân tại VCK U23 châu Á, gặp U23 Việt Nam ngày 11-1 tới.

Việc U23 Hàn Quốc chỉ đá tập nội bộ trong nước chứ không giao hữu quốc tế trong suốt thời gian chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, gây tò mò cho nhiều người.

Theo tờ Korea Times, bóng đá Hàn Quốc có nhiều dấu hiệu sa sút trong năm 2017 khi giải VĐQG đi xuống ở cả hình ảnh lẫn chuyên môn. Đội tuyển Hàn Quốc dù giành vé dự World Cup 2018 nhưng không nhận được sự hài lòng của người hâm mộ. Còn U23 Hàn Quốc thi đấu không tốt ở vòng loại U23 châu Á 2017 diễn ra tại Việt Nam, đặc biệt còn để U23 Timor Leste cầm hòa không bàn thắng.

U23 Hàn Quốc (áo sẫm) "đóng cửa" tập luyện, quyết tâm vô địch giải U23 châu Á 2018

Vì vậy, U23 Hàn Quốc “đóng cửa” tập luyện và hạn chế giao tiếp với truyền thông một phần để "giấu bài" đồng thời giúp thầy trò HLV Kim Bong Gil có "khoảng lặng cần thiết" trước khi đá giải châu lục.

Khép lại năm 2017 nhiều thất vọng, bóng đá Hàn Quốc mong muốn có khởi đầu hanh thông trong năm 2018, với trận ra quân tại VCK U23 châu Á gặp U23 Việt Nam ngày 11-1 tới. Thế nên, họ dồn sự quan tâm đặc biệt vào trận đấu này, đồng thời yêu cầu thầy trò HLV Kim Bong Gil phải thể hiện lối chơi hấp dẫn hơn và mang chức vô địch U23 châu Á về nước.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Kim Bong Gil phát biểu: "Trận đấu đầu tiên với U23 Việt Nam rất quan trọng. Chúng tôi phải thắng trận đầu tiên để tạo tâm lý thoải mái hơn cho toàn đội ở 2 trận tiếp theo".

Hiện tại U23 Hàn Quốc đã hoàn thành quá trình tập huấn trong nước và sẵn sàng cho chiến dịch chinh phục HCV giải U23 châu Á tại Trung Quốc. Ở mùa giải trước, U23 Hàn Quốc dẫn trước 2-0 nhưng sau đó để cho U23 Nhật Bản thắng ngược 3-2 tại chung kết, mất chức vô địch đầy tiếc nuối.