Vì sao đề xuất dựng tượng rùa ở hồ Gươm không được ủng hộ?

ANTD.VN -Sở VHTT Hà Nội vừa có văn bản số 1345/SVHTT-QLDT gửi Công ty TNHH Á Châu, từ chối đề nghị ý tưởng đúc biểu tượng rùa vàng hồ Gươm "Thần Kim Quy". Lý do, ý tưởng được hình thành từ năm 2011, và cho đến thời điểm này không còn phù hợp với tình hình thực tiễn.  

Văn bản khẳng định, việc đúc biểu tượng rùa vàng hồ Gươm để trở thành biểu tượng của Hà Nội là không phù hợp bởi vì Biểu tượng của Thủ đô là hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được quy định tại Điều 6 Luật Thủ đô năm 2012.

Thực tế, từ năm 2011 đến nay, các hoạt động văn hóa ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã từng bước góp phần quảng bá, vinh danh giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm – đền Ngọc Sơn và trở thành điểm đến văn hóa du lịch cho nhân dân Thủ đô, khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch Hà Nội.

Phác thảo bối cảnh tượng rùa

Từ năm 2013, hồ Hoàn Kiếm đã được Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, do vậy, việc chỉnh trang, xây dựng trong khu vực bảo vệ di tích phải được nghiên cứu thận trọng và thực hiện theo đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa.

Tại đền Ngọc Sơn đang lưu giữ một tiêu bản rùa Hồ Gươm để phục vụ khách tham quan rất hiệu quả. Hơn nữa, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đang xử lý kỹ thuật một tiêu bản rùa Hồ Gươm nữa, sau khi xử lý xong cũng sẽ đưa về trưng bày tại đây để phục vụ du khách.

Từ tháng 9/2016 đến nay, Thành phố đã giao UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức thí điểm không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm vào các ngày cuối tuần theo tinh thần “bảo đảm yêu cầu về khả năng đáp ứng, chất lượng, tính đa dạng, hấp dẫn, gắn kết giữa phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống với phát triển du lịch, dịch vụ”. Bên cạnh đó, văn bản cũng nêu rõ UBND quận Hoàn Kiếm đã nghiên cứu hoàn thiện dự án đầu tư “Xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm” theo chỉ đạo của UBND Thành phố và ý kiến góp ý của Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTT&DL).

Biểu tượng Hà Nội  là Khuê Văn Các đã được quy định trong Luật Thủ đô

Trong quá trình dự thảo, trình thẩm định dự án trên, cũng không có bất cứ ý kiến của nhà khoa học hay cơ quan quản lý chuyên ngành đề xuất xây dựng biểu tượng rùa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Hiện Viên Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đang xây dựng “Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận”, nội dung này đã được đưa vào danh mục báo cáo, đề án trình UBND Thành phố quý II/2017.

Tháng 3-2017, một công dân Hà Nội đã đề xuất ý tưởng lên UBND thành phố về việc dựng tượng rùa hồ Gươm tại nút giao Hàng Khay- Đinh Tiên Hoàng. Đã có nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn và những người yêu Hà Nội lên tiếng phản đối. Lý do là hồ Gươm không phải nơi thích đặt gì thì đặt và không phải hễ có ý tưởng gì thì đều buộc phải thực hiện ở nơi này. Cũng đã có nhiều thứ rườm rà làm ảnh hưởng đến không gian hồ Gươm, vì thế nếu muốm hồ Gươm đẹp hơn thì nên giữ nguyên, không nên thêm. Từ xưa đến nay, việc rùa trả gươm báu cho vua Lê Lợi nhuốm màu truyền thuyết, phàm đã là truyền thuyết không nên cụ thể hóa nó.