- Cách thức nữ Giám đốc “mượn tay” Shark Thủy chiếm hưởng hàng chục tỷ đồng
- Shark Thủy chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng và đưa hối lộ hàng chục tỷ đồng
- Đề nghị truy tố 29 bị can liên quan vụ 'Shark' Thủy lừa đảo
Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup) bị đề nghị truy tố về các tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Thủy bị xác định thực hiện hành vi bán vượt vốn điều lệ của Công ty Egroup là 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, thông qua 26.236 hợp đồng chuyển nhượng để chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Ở hành vi đưa hối lộ, Shark Thủy thỏa thuận với bị can Tống Thị Kim Liên (Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần) ký kết 12 Hợp đồng kinh tế tạo doanh thu khống 2.300 tỷ đồng cho Công ty Egroup.
![]() |
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) - Giám đốc tài chính Công ty Egroup. |
Đổi lại, bị can Liên nhận về gần 32 tỷ đồng của Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Công ty Egroup) theo thỏa thuận. Trong đó, có 20,4 tỷ đồng nhận từ ngày 1-1-2018 đến tháng 2-2020 (thời điểm BLHS năm 2015 có hiệu lực).
Quá trình thực hiện các hành vi trên, Shark Thủy chỉ đạo cấp dưới thực hiện nâng khống vốn điều lệ, bán cổ phần, lôi kéo khách hàng…
Cụ thể, bị can Thủy chỉ đạo 23 quản lý/nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh. Khi kêu gọi được khách hàng thì sử dụng 70% số tiền huy động trả cho khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, số còn lại nộp về Công ty Egroup.
Vì vậy, các nhân viên giai đoạn này đều biết việc huy động vốn là để lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không phải đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, đầu tư không đúng mục đích huy động vốn. Do đó, 23 quản lý/nhóm trưởng bị Cơ quan điều tra (CQĐT) đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại CQĐT, những người này khai, từ năm 2014-2023, Shark Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng ban quan hệ cổ đông) xây dựng kế hoạch huy động vốn với lý do đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh giáo dục, lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh, bảng biểu tính phần trăm lợi nhuận khi đầu tư.
Họ tổ chức tập huấn bộ phận kinh doanh mời chào, lôi kéo người dân trực tiếp đến Công ty Egroup, Công ty Egame tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần vì lĩnh vực kinh doanh giáo dục lợi nhuận cao, bền vững từ 15-20%.
Ngoài ra, Shark Thủy xây dựng nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Thỏa thuận hợp tác chiến lược, Biên bản thanh lý yêu cầu Đỗ Thị Nhâm (Trưởng phòng pháp chế Công ty Egame) soạn thảo để giao cho nhân viên kế toán làm hợp đồng với khách hàng.
Đỗ Thị Nhâm và Nguyễn Thị Thu Trang (nhân viên pháp chế Công ty Egame) khai, những bị can này được Thủy giao nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh Công ty Egame, Công ty Egroup, lập các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thỏa thuận hợp tác chiến lược, Biên bản thanh lý…
Các văn bản đó đều được soạn thảo theo mẫu mà Shark Thủy yêu cầu. Họ còn phối hợp làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản của nhà đầu tư đưa vào thế chấp tại ngân hàng theo hướng dẫn của các văn pòng công chứng, bộ phận tín dụng của ngân hàng. Quá trình thực hiện công việc, họ chỉ hưởng lương, không được ăn chia, hưởng lợi ích vật chất gì khác.
Hơn 340 nhân viên kinh doanh Công ty Egame khai, họ giới thiệu nhà đầu tư mua cổ phần Công ty Egroup và được hưởng hoa hồng là 5% số tiền đầu tư với cơ cấu gồm 2% cổ phần và 3% tiền mặt nhưng được khuyến khích không rút tiền mà quy đổi bằng cổ phần.
Từ năm 2015-2023, các cá nhân này huy động hơn 4.200 tỷ đồng từ 6.642 nhà đầu tư. Trong đó, có 478 tỷ đồng nhân viên trực tiếp đầu tư.
Giai đoạn 2021-2023, các nhân viên kinh doanh biết rõ việc sử dụng tiền trái mục đích, sử dụng 70% nguồn tiền huy động được trả nợ cho nhà đầu tư đến hạn thanh toán. Số tiền huy động trọng giai đoạn này là 2.300 tỷ đồng từ 3.360 nhà đầu tư.
Những cá nhân này tiếp nhận chỉ đạo từ 23 bị can là quản lý kinh doanh, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và bị can Đặng Văn Hiển. Họ huy động tiền để Shark Thủy sử dụng của người sau, trả cho người trước.
Mục đích là để thu hút nhiều nhà đầu tư, từ đó được tiền thưởng hoa hồng môi giới. Trong giai đoạn 2021-2022, các nhân viên kinh doanh chỉ được hưởng hoa hồng, không có lương cứng.
Đến nay các cá nhân này đã nộp gần 34 tỷ đồng trong tổng số 77 tỷ đồng tiền "hoa hồng" môi giới đã nhận từ năm 2021-2022.
