Vì sao căn cứ Shayrat của Syria là mục tiêu tấn công của Mỹ?

ANTD.VN - Đô đốc hải quân Mỹ Michelle Howard vừa nói vào hôm 8-4 rằng, vụ tấn công bằng tên lửa hành trình vào căn cứ không quân Shayrat ở Syria là nhằm để phá hủy các phương tiện có khả năng tấn công hóa học đang có tại đây.

Đô đốc Howard, người chỉ huy lực lượng hải quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, đã nói với Reuters rằng, Mỹ đã quyết định tấn công sau khi Liên Hợp Quốc không thông qua đạo luật lên án vụ tấn công hóa học giết chết hàng chục người ở Khan Sheikhoun.

Washington đã cáo buộc quân đội Syria gây ra vụ tấn công hóa học này, trong khi đó chính phủ Syria lại phủ nhận hoàn toàn và giải thích rằng, đây là các chất độc hóa học phát tán từ kho vũ khí của phiến quân vừa bị ném bom.

Tàu chiến Mỹ đã phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân của Syria

“Chúng tôi tấn công vào một sân bay đang chứa các chất độc hóa học và phương tiện để sử dụng chúng. Những phương tiện này giờ đã không còn tồn tại. Chúng tôi đang thấy việc sử dụng vũ khí hóa học sai mục đích nên đã gửi đi một thông điệp rõ ràng”, bà Howard nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 8-4.

Khi được hỏi về kế hoạch của Mỹ cho những vụ tấn công tương lai, bà Howard khẳng định, quân đội sàng phản ứng nếu thấy những biện pháp dân sự không đạt được hiệu quả.

Bà từ chối đưa ra thông tin chi tiết về đường bay của tên lửa hay đánh giá của Mỹ về thiệt hại cho quân đội Syria, tuy nhiên, tự tin khẳng định rằng, vụ tấn công đã đánh trúng mục tiêu.