Vì sao cả trăm người dân Đồng Tâm háo hức dự tập huấn phòng chống cháy nổ?

ANTD.VN - Trái ngược với tình trạng người dân thờ ơ với các buổi tập huấn phòng chống cháy nổ tại địa phương, Hội nghị tuyên truyền và phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Để làm được điều này, Công an phường Đồng Tâm đã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền trước hội nghị, để mọi tầng lớp nhân dân hiểu ý nghĩa thiết thực của buổi tập huấn.

Nhiều người dân tham dự buổi tập huấn phòng chống cháy nổ ở phường Đồng Tâm, với sự hào hứng khi được cung cấp những kiến thức hữu ích

19h ngày 19-6-2019, đã có hơn 100 người tới Hội trường UBND phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để tham dự Hội nghị tuyên truyền và phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong số những người tham dự, có nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn, các bạn sinh viên đại diện từng khu vực, cùng lực lượng dân phòng… 

Đây là buổi tập huấn thứ 2 liên tiếp cùng chủ đề được tổ chức tại phường Đồng Tâm.

Tại hội nghị, đại diện Đội Cảnh sát PCCC & CNCH (CAQ Hai Bà Trưng) đã cung cấp nhiều thông tin và kiến thức hữu ích trong việc phòng chống cháy nổ tại khu dân cư, như: Kỹ năng thoát hiểm trong nhà cao tầng, cách xử trí khi phát hiện hỏa hoạn, kỹ năng kiểm tra chất lượng và sử dụng bình chữa cháy…

Người dân được xem video trực quan, sinh động, mô tả rõ từng phần nội dung

Những người tham gia đã tỏ ra rất hào hứng đón nhận thông tin, bởi trước đó, họ vẫn chưa thực sự hiểu rõ về những nguy cơ tiềm ẩn gây hỏa hoạn, cũng như cách thức thoát nạn đơn giản song không phải ai cũng biết.

Đại úy Ngô Ngọc Quý – Phó Trưởng CAP Đồng Tâm – chia sẻ: “Trên địa bàn của chúng tôi, hiện có nhiều gia đình kinh doanh dịch vụ nhà trọ cho sinh viên, người lao động. Cùng với đó là các cửa hàng bán đồ ăn, dùng nhiều đồ điện phục vụ việc nấu nướng. Do vậy, chúng tôi đã vận động, tuyên truyền với kế hoạch cụ thể, để mọi tầng lớp nhân dân hiểu, ý thức về việc cần tham dự hội nghị tập huấn phòng chống cháy nổ, qua đó giữ an toàn cho bản thân, gia đình và những người xung quanh. Trong đó, 'bí quyết' đơn giản là mỗi cán bộ cảnh sát khu vực đi xuống từng gia đình để trao đổi, khích lệ bà con tham gia”.

Đại úy Ngô Ngọc Quý (ngoài cùng, bên trái) tiết lộ "bí quyết" vận động người dân tham gia buổi tập huấn phòng chống cháy nổ: Đưa cán bộ CSKV nhiệt huyết đi trao đổi, khích lệ từng gia đình

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Hội nghị tuyên truyền và phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại phường Đồng Tâm đã diễn ra rất thành công.

Bà Nguyễn Thị Tâm – chủ cơ sở cho thuê nhà trọ trên địa bàn – bày tỏ: “Trước đó, chúng tôi đã ý thức về việc đề phòng xảy ra hỏa hoạn, song nhìn chung còn khá mơ hồ, chưa cụ thể. Cho tới khi tham dự buổi tập huấn, tôi mới biết cách phòng tránh, chuẩn bị phương án thoát nạn rất chi tiết. Buổi tập huấn rất hữu ích, xin cảm ơn các đồng chí công an đã nhiệt tình tuyên truyền và hướng dẫn”.

Những buổi tập huấn chất lượng được kỳ vọng sẽ giúp người dân giữ an toàn cho bản thân, gia đình và những người xung quanh

Việc tổ chức thành công buổi tập huấn phòng chống cháy nổ nói trên đã cho thấy sự quan trọng của quá trình chuẩn bị, vận động người dân tham gia, cũng như cung cấp thông tin thiết thực để cuốn hút mọi người quan tâm vào công tác đảm bảo an toàn tại khu dân cư.

Trước đó, ở một số địa bàn khác như tại chung cư Imperia Garden (203 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội), mặc dù đã được vận động, tuyên truyền, song nhiều người dân vẫn tỏ thái độ thờ ơ trước các buổi tập huấn phòng chống cháy nổ.