Vì sao Buffon khóc nức nở sau trận thua Đức?

ANTĐ - Là thủ môn hàng đầu thế giới, với cá tính mạnh mẽ, dạn dày kinh nghiệm trận mạc, nhưng người ta vẫn thấy Buffon bật khóc sau trận thua Đức trên chấm 11m đầy may rủi. Chính anh đã lên tiếng lý giải điều này.

Với việc hòa 1-1 trong 90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ, Đức và Italia buộc phải bước lên chấm luân lưu để phân định thắng bại, ở trận tứ kết EURO 2016 vào rạng sáng 3-7. Sau 9 loạt đá 11m (tổng cộng 18 cú sút), Đức là những người giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 6-5.

Trong khi người Đức vỡ òa trong niềm hân hoan, thì các cầu thủ Italia rưng rưng và lầm lũi đi ra khỏi sân. Trong số đó, thủ thành kỳ cựu 38 tuổi Gianluigi Buffon được các đạo diễn hình bắt theo liên tục, với những khoảnh khắc anh ôm mặt giấu đi những giọt nước mắt đau đớn.

Là một ngôi sao kỳ cựu, dạn dày trận mạc với một tính cách mạnh mẽ, rất nhiều người ngạc nhiên khi thấy Buffon khóc như vậy.

Sau trận đấu, anh đã lý giải về điều này: “Tôi khóc vì nỗ lực bất thành của Italia. Chúng tôi đã chơi với tất cả tinh thần và sự quyết tâm cao nhất, nhưng vẫn thất bại".

“Tôi khóc cũng bởi vì sự thật trớ trêu, khi Đức đá hỏng tới 3 quả phạt 11m mà vẫn không đủ giúp chúng tôi giành quyền đi tiếp”, thủ môn của Juve nghẹn ngào.

Trong khi đó, nhiều người cho rằng những giọt nước mắt của Buffon không chỉ xuất hiện bởi một trận đấu này, mà nó còn là bởi vì trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, Buffon chưa thể một lần vô địch châu Âu với Italia.